Sở hữu loạt siêu vũ khí "dị", Đức quốc xã vẫn thua thảm?
Tâm Anh (theo BI)
Trong Thế chiến 2, Đức quốc xã đã nghiên cứu, chế tạo một số siêu vũ khí "dị" nhằm tạo lợi thế trên chiến trường trước quân Đồng minh. Tuy nhiên, những vũ khí này không thể giúp Hitler xoay chuyển tình thế.
Một siêu vũ khí "dị" được Đức quốc xã nghiên cứu, phát triển là pháo Gustav. Chính quyền Hitler đã triển khai dự án này nhằm xuyên thủng các công sự kiên cố của Pháp, chẳng hạn như phòng tuyến Maginot. Ảnh: Josep Marimon Coll.
Phát xít Đức đã thông qua dự án sản xuất pháo hạng nặng đầu tiên năm 1937 với chi phí 10 triệu Mác. Theo yêu cầu của Hitler, vào năm 1941, công ty Friedrich Krupp A.G. của Đức bắt đầu quá trình chế tạo khẩu pháo lớn nhất thế giới là Gustav. Ảnh: Screen grab.
Pháo Gustav được chế tạo với chiều cao 12,2m, có nòng dài hơn 30,4m, sử dụng đạn kích cỡ 787,4 mm, dài 3,65m, đạt tầm bắn hiệu quả 32,1 km. Đạn này có hai biến thể là đạn nổ nặng 5 tấn và đạn xuyên giáp nặng 7 tấn. Ảnh: Screen grab.
Do pháo Gustav có kích thước khủng nên nhược điểm là các binh sĩ mất rất nhiều thời gian để khai hỏa và vận hành. Để sử dụng vũ khí này, hàng trăm người được tham gia vào các công đoạn vận hành. Tiếp đến, do chỉ có thể được vận chuyển bằng hệ thống đường sắt nên vũ khí này trở thành mục tiêu tấn công của máy bay ném bom của quân Đồng minh. Vậy nên, pháo Gustav không đem lại hiệu quả như kỳ vọng của Hitler và Đức quốc xã. Ảnh: Getty.
Súng nòng cong Krummlauf là một vũ khí kỳ dị khác của Đức quốc xã. Nhằm giúp binh sĩ sử dụng súng trường bắn qua chướng ngại vật mà không bị lộ vị trí trước đối phương, các kỹ sư làm việc cho Hitler nghiên cứu và chế tạo một loại nòng cong gá vào súng trường MP-44. Ảnh: sandboxx.
Theo thiết kế, súng nòng cong Krummlauf cho phép binh lính bắn các góc từ một vị trí an toàn hoặc sử dụng từ phương tiện bọc thép. Ảnh: Creative Commons.
Dù vậy, súng nòng cong Krummlauf có nhược điểm bao gồm các viên đạn thường vỡ làm đôi trước khi thoát ra khỏi nòng súng. Do đó, vũ khí này không mang lại hiệu quả chiến đấu cao và sớm bị "lãng quên". Ảnh: Creative Commons.
Một dự án vũ khí kỳ quái khác của Đức quốc xã là xe tăng mini Goliath. Theo thiết kế, cỗ xe tăng này có thể mang theo vật liệu nổ nặng tới 45 kg và di chuyển với tốc độ gần 10 km/giờ. Vũ khí này có kích thước nhỏ nên có thể di chuyển bên dưới xe tăng của quân Đồng minh và phát nổ dưới gầm nhằm gây thiệt lại lớn nhất. Ảnh: militaryhistoria.
Tuy nhiên, xe tăng Goliath có nhược điểm lớn là được điều khiển từ xa thông qua sợi dây cáp dài 653m cuộn trong thân xe. Do vậy, binh sĩ thuộc quân Đồng minh có thể dễ dàng vô hiệu hóa vũ khí này nếu cắt đứt dây cáp. Ảnh: militaryhistoria.
Trong Thế chiến 2, Đức quốc xã đã chế tạo 7.500 xe tăng Goliath nhưng hiệu quả đạt được không khả quan nên không thể giúp Hitler xoay chuyển tình hình chiến sự. Ảnh: militaryhistoria.
Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.
Honda được cho là đang chuẩn bị đưa Avancier trở lại thị trường toàn cầu trong năm tài chính 2026. Mẫu SUV 7 chỗ này dự kiến được định vị ở nhóm cao cấp hơn.
Mitsubishi Motors Việt Nam vừa chính thức ra mắt Mitsubishi Triton 4WD AT Premium với những nâng cấp đáng giá về trang bị, hệ truyền động, các chế độ lái.
Nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Kyoto (Nhật Bản) dẫn đầu vừa phát triển một phương pháp tạo vật liệu trắng bằng cách kiểm soát cấu trúc bên trong vật liệu thay vì sử dụng bột màu.
F-35 Lightning II là một trong những chương trình vũ khí tham vọng nhất thế giới, F-35 vẫn đối mặt với hàng loạt vấn đề kỹ thuật, chi phí cao và những câu hỏi về hiệu quả tác chiến.
Thị trường ôtô điện cỡ nhỏ tại Việt Nam tiếp tục giảm giá sôi động tháng 9/2026. Đáng chú ý, mẫu xe điện Trung Quốc Wuling Bingo giảm tới 40 triệu đồng.
Freelander 8 của Chery Jaguar Land Rover đã có màn trình diễn đáng kinh ngạc khi lăn xuống từ dốc cao mà vẫn giữ được cấu trúc cabin và hoạt động bình thường.