Sức khoẻ 360

Rối loạn mỡ máu ở người trẻ, nguy cơ nhồi máu cơ tim

Chuyên gia cảnh báo rối loạn mỡ máu ngày càng phổ biến ở giới trẻ, cần khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Các bác sĩ Khoa Tim mạch – Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa can thiệp thành công cho bệnh nhân nam 34 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân hẹp 90% động mạch liên thất trước (LAD) và nhánh chéo 1 (Diag1). Người bệnh được xử trí kịp thời bằng kỹ thuật can thiệp đặt stent chỗ chia đôi (Mini-Crush), tái thông dòng chảy mạch vành, giúp bảo toàn chức năng tim.

Điều đáng chú ý, bệnh nhân chỉ có duy nhất một yếu tố nguy cơ: rối loạn mỡ máu nhưng không được điều trị và theo dõi.

Trường hợp trên là hồi chuông cảnh báo, mỡ máu cao không còn là bệnh của người lớn tuổi mà đang ngày càng trẻ hóa, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là nhồi máu cơ tim – đột quỵ.

1.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp đang tiến hành chụp và can thiệp đặt stent mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh BV Bãi Cháy

Rối loạn mỡ máu là tình trạng tăng cholesterol xấu (LDL) và/hoặc triglyceride trong máu. Chúng âm thầm hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch hẹp, tắc mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Rối loạn mỡ máu trước đây thường gặp ở tuổi trung niên và người cao tuổi, nhưng hiện nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa. Không ít bệnh nhân chỉ mới ở độ tuổi 30, thậm chí 20, đã phải nhập viện vì biến chứng do rối loạn mỡ máu gây ra. Các thói quen sinh hoạt của giới trẻ ngày nay đang góp phần làm rối loạn mỡ máu tiến triển nhanh hơn.

Theo bác sĩ, người trẻ ngày càng bị mỡ máu cao do chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, thức ăn nhanh; thừa cân – béo phì; ít vận động, ngồi nhiều với máy tính/điện thoại, stress kéo dài, sử dụng rượu bia, thuốc lá; yếu tố di truyền là có người thân mắc rối loạn lipid máu.

Đa số không có triệu chứng, một số trường hợp có dấu hiệu như: hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi dai dẳng, những mảng vàng nhỏ dưới da (mi mắt, khuỷu tay…); nhiều người trẻ chỉ phát hiện khi biến chứng tim mạch xảy ra, giống như ca bệnh trên; biến chứng nghiêm trọng của mỡ máu cao; nhồi máu cơ tim, đột quỵ đe dọa tính mạng; viêm tụy cấp; gan nhiễm mỡ, có thể tiến triển thành xơ gan.

Ảnh minh họa/Internet

Các bác sĩ khuyến cáo, rối loạn mỡ máu hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ. Việc duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống khoa học; hạn chế thịt đỏ, đồ chiên rán, nội tạng; tăng cường rau xanh, cá, các loại hạt tốt cho tim mạch; tập thể dục tối thiểu 150 phút/tuần; tránh rượu bia, thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm đánh giá mỡ máu...

Rối loạn mỡ máu nếu phát hiện sớm, điều trị đúng có thể phòng tránh hầu hết biến chứng tim mạch nguy hiểm.

back to top