Khoa học & Công nghệ

Quả trứng Phục sinh của Hoàng gia Nga lập kỷ lục đấu giá 30,2 triệu USD

Trứng Mùa Đông của Fabergé, từng là quà tặng Hoàng gia, vừa lập kỷ lục mới với giá bán cao nhất cho tác phẩm của thợ kim hoàn Nga.

Quả trứng Phục sinh có tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ, Thái hậu Maria Feodorovna, vào Lễ Phục sinh năm 1913, mới được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12.

Giá khởi điểm của Trứng Mùa Đông trong phiên đấu giá là 17 triệu bảng Anh. Cuối cùng, quả trứng Phục sinh được bán 30,2 triệu USD. Đây là mức giá cao nhất cho một tác phẩm của thợ kim hoàn người Nga Peter Carl Faberge từng được đem đấu giá.

trunggg.jpg
Quả trứng Phục sinh có tên Trứng Mùa Đông mới được bán đấu giá với số tiền là 30,2 triệu USD. Ảnh: Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images.

Trước đó, kỷ lục thuộc về Quả trứng Rothschild được bán tại Christie's London vào năm 2007 với giá 8,9 triệu bảng Anh (khoảng 11,7 triệu USD ngày nay).

Việc tặng trứng Fabergé là một truyền thống của gia đình hoàng gia Romanov, được Sa hoàng Alexander III khởi xướng. Ông tặng một quả trứng Fabergé cho vợ mình - hoàng hậu Maria Feodorovna vào mỗi năm kể từ năm 1885. Sa hoàng Nicholas II tiếp tục truyền thống này sau khi lên ngôi vào năm 1894.

Theo các tài liệu, Faberge chỉ chế tác 50 quả và Trứng Mùa Đông là một trong 7 quả thuộc sở hữu tư nhân trong khi những quả trứng khác không rõ tung tích hoặc thuộc sở hữu của bảo tàng, các tổ chức. Mỗi quả mất khoảng một năm để thiết kế và chế tác.

Trứng Mùa Đông làm từ thạch anh pha lê, giống như một khối băng phủ sương giá, bên ngoài có họa tiết trang trí hình bông tuyết làm từ bạch kim và 4.500 viên kim cương. Bên trong là giỏ hoa thủy quỳ tí hon làm từ thạch anh trắng, ngọc bích và ngọc hồng lựu.

Người thiết kế Trứng Mùa Đông là thợ kim hoàn nữ có tên Alma Pihl. Theo hóa đơn được Christie's công bố, Sa hoàng Nicholas II đã mua quả trứng Phục sinh này với giá 24.600 ruble.

Mời độc giả xem video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.
GS.TS Nguyễn Văn Kim được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

GS.TS Nguyễn Văn Kim được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của Hội; GS.TS Nguyễn Văn Kim được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
back to top