Phục hồi loài cây quý hiếm đã tuyệt chủng 2 triệu năm
Thiên Trang (TH)
Loài cây thông Wollemi (Wollemia nobilis), được mệnh danh là " hóa thạch sống " trong thế giới thực vật, được cho là đã tuyệt chủng cách đây khoảng 2 triệu năm.
Các nhà khoa học đã bắt tay vào nỗ lực phục hồi loài cây quý hiếm này bằng cách trồng chúng ở những địa điểm bí mật.
Tuy nhiên, năm 1994, nhóm đi bộ đường dài ở dãy núi Blue Mountains của Úc tình cờ phát hiện ra một khu vực còn sót lại của loài cây này.
Hiện chỉ còn khoảng 60 cây ở Công viên Quốc gia Wollemi, và chúng đang đối mặt với nguy cơ từ nấm mốc gây bệnh và các vụ cháy rừng.
Các nhà khoa học và nhà bảo tồn Úc đã bắt tay vào nỗ lực phục hồi loài cây quý hiếm này bằng cách trồng chúng ở những địa điểm bí mật. Mục tiêu là mang loài cây "hóa thạch sống" này trở lại tự nhiên.
Đến năm 2021, đã có 502 cây thông Wollemi được trồng để thay thế những cây bị thiêu rụi trong các vụ cháy rừng trước đó.
Tuy nhiên, việc phục hồi loài cây này đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm hỏa hoạn, hạn hán và các vấn đề khí hậu khác.
Sự phục hồi cũng đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn, vì cây thông Wollemi có tốc độ tăng trưởng chậm và thời gian trưởng thành dài.
Các nhà nghiên cứu và nhà quản lý nhấn mạnh rằng nỗ lực này là của nhiều thế hệ và đòi hỏi sự chăm sóc và quản lý kéo dài.
Dù vẫn còn nhiều thách thức phía trước, việc trồng cây thông Wollemi là một bước quan trọng trong việc bảo tồn loài cây hiếm này và giữ gìn sự đa dạng sinh học của hành tinh.
Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.
Sau màn ra mắt đầy ấn tượng tại Hà Nội, mẫu siêu xe "độc bản" McLaren 750S Spider MSO Orange Coriolis đã có mặt tại showroom TP. HCM để ra mắt giới mộ điệu.
Chiếc Porsche Panamera Turbo S này có vẻ như chưa được ông Vũ cầm lái trên đường phố TP.HCM, mà phần nhiều do lái xe điều khiển trước khi bị bán cho chủ mới.
Mazda CX-5 chính thức vượt mốc 5 triệu xe sau 14 năm, trở thành mẫu SUV đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử Mazda và củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc toàn cầu
Patriot do Mỹ cung cấp đã trở thành “lá chắn sống còn” của Ukraine, chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo và vũ khí tốc độ cao của Nga trong các đòn tập kích lớn.
Pocketpair, cha đẻ Palworld, gây chú ý khi yêu cầu ứng viên thiết kế game nộp ảnh thư viện Steam, coi đam mê chơi game quan trọng không kém kinh nghiệm.