Khoa học & Công nghệ

Phát hiện vật thể cổ kỳ lạ trên núi Tajikistan với dòng chữ chưa rõ nghĩa

Các nhà khảo cổ tìm thấy dòng chữ cổ bằng tiếng Bactria, liên quan đến Hy Lạp cổ, mở ra chân dung mới về lịch sử cổ đại Trung Á.

1.png
Cụ thể, trên một ngọn núi ở Tajikistan, một quốc gia ở Trung Á, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Tajikistan bất ngờ tìm thấy vật thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Tajikistan.
2.png
Đó là các dòng chữ khắc bằng tiếng cổ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Tajikistan.
3.png
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, những dòng chữ cổ này mang nội dung như sau: “ΕΙΔΙΗΛΟ Υ…ϸΑΟΝΑΝϸΑΕ ΟΟΗ-ΜΟ ΤΑΚ-ΤΟΕ”. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Tajikistan.
4.png
Dịch ra, nó có nghĩa là: “Đây là… của vua của các vị vua, Vima Tactu”, theo Nicholas Sims-Williams, một chuyên gia hàng đầu trong nghiên cứu ngôn ngữ Bactria. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Tajikistan.
5.png
Theo Nicholas Sims-Williams, dòng văn bản này được viết theo Tiếng Bactria, chủ yếu được viết bằng bảng chữ cái dựa trên chữ viết Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Tajikistan.
6.png
Tiếng Bactria còn được biết đến trong tiếng bản địa là αριαo (Arya). Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Tajikistan.
7.png
Phát hiện này mang lại một sự phấn khích đáng kể, khi một dòng chữ khắc chưa được biết đến, sử dụng chữ viết có liên quan đến tiếng Hy Lạp cổ mà trước giờ chưa được giải mã hoàn toàn. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Tajikistan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
back to top