Khoa học & Công nghệ

Phát hiện ứng viên hành tinh giống Trái đất cách 150 năm ánh sáng

Các nhà thiên văn Australia và quốc tế phát hiện HD 137010 b, có khả năng sinh sống, nằm trong dải ngân hà, gần như là hành tinh song sinh của Trái đất.

ungg-1.jpg
Các nhà thiên văn học Australia dẫn đầu một nghiên cứu quốc tế và phát hiện ra một ứng viên hành tinh (planet candidate) có kích thước tương tự Trái đất, "có khả năng sinh sống được", nằm trong dải ngân hà của chúng ta. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/K.Miller.
ungg-2.jpg
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Southern Queensland (UniSQ), cũng như Đại học Harvard và Đại học Oxford, đã công bố khám phá này trên tạp chí Astrophysical Journal Letters ngày 28/1. Ảnh: NASA/JP-Caltech/K.Miller.
ungg-3.jpg
Ứng viên hành tinh tiềm năng được đặt tên là HD 137010 b, nằm cách Trái đất 150 năm ánh sáng và có kích thước lớn hơn hành tinh xanh khoảng 6%. Ảnh: Javier Miranda on Unsplash.
ungg-4.jpg
Theo các chuyên gia, thuật ngữ “ứng viên hành tinh” dùng để chỉ những thiên thể có đặc điểm cho thấy nhiều khả năng là hành tinh. Trong nghiên cứu mới công bố, HD 137010 b được các chuyên gia gọi là ứng viên hành tinh tiềm năng bởi vì cần ít nhất một lần quan sát nữa để xác nhận nó là một hành tinh. Ảnh: NASA.
ungg-5.jpg
Chelsea Huang, nhà nghiên cứu của UniSQ và là một trong 10 tác giả của bài báo, cho biết phát hiện này là một loại ngoại hành tinh "thực sự thú vị" - một hành tinh quay quanh một ngôi sao bên ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt.
ungg-6.jpg
"Kể từ khi phát hiện hành tinh ngoài Hệ Mặt trời đầu tiên cách đây 30 năm, chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm một hành tinh song sinh của Trái đất", Tiến sĩ Huang cho biết. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
ungg-7.png
Nhóm nghiên cứu mô tả HD 137010 b là nơi “giao thoa giữa Trái đất và sao Hỏa” vì nó có kích thước tương tự hành tinh xanh và khoảng cách tới ngôi sao chủ của nó tương đương với khoảng cách giữa hành tinh đỏ và Mặt trời. Ảnh: ESA.
ungg-8.jpg
Tác giả chính của nghiên cứu Alex Venner cho biết có 50% khả năng HD 137010 b có thể sinh sống được. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
ungg-9.jpg
"Định nghĩa về vùng có thể sinh sống được, mà các nhà thiên văn học sử dụng, là khu vực xung quanh ngôi sao nơi nước có thể tồn tại ở dạng lỏng," Tiến sĩ Venner cho hay. Ảnh: ESO/M. Kornmesser.
ungg-10.jpg
Theo các nhà nghiên cứu, việc HD 137010 b có thể có nước lỏng trên bề mặt hay không phụ thuộc vào điều kiện khí quyển của nó. Với trình độ công nghệ hiện đại, họ hiện chưa thể xác định điều này. Ảnh: ESO/M. Kornmesser.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
back to top