Phát hiện tín hiệu vô tuyến từ 3I/Atlas xác nhận là sao chổi
Tâm Anh (theo LS)
Đài quan sát Nam Phi phát hiện tín hiệu tự nhiên từ 3I/Atlas, củng cố giả thuyết đây là sao chổi thay vì UFO ngoài hành tinh.
Một đài quan sát tại Nam Phi thông báo đã phát hiện tín hiệu vô tuyến đầu tiên phát ra từ 3I/Atlas, vật thể liên sao đang thu hút nhiều tranh luận trong suốt thời gian qua. Khám phá mới giúp củng cố thêm bằng chứng cho thấy 3I/Atlas thực chất là một sao chổi, không phải UFO của người ngoài hành tinh như nhiều người đồn đoán. Ảnh: SARAO/MeerKAT.Theo nhóm nghiên cứu, đài quan sát MeerKAT, hệ thống gồm 64 ăng-ten đường kính 13,5m do Đài quan sát Thiên văn Vô tuyến Nam Phi vận hành, đã ghi nhận “sự hấp thụ OH trên các vạch 1.665 MHz và 1.667 MHz”. Đây là mẫu tần số đặc trưng của các gốc hydroxyl (OH), thường xuất hiện xung quanh các sao chổi khi chúng đến gần Mặt trời. Ảnh: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab).
Khác với tín hiệu được phát ra có chủ đích như tín hiệu liên lạc của tàu vũ trụ, các vạch OH mà đài quan sát MeerKAT thu được là hiện tượng tự nhiên. Khi tiến gần Mặt trời, băng trên sao chổi giải phóng hơi nước và các phân tử tạo thành OH. Ảnh: NASA/JPL.Dưới tác động của bức xạ, các phân tử này hấp thụ và phát ra bức xạ ở tần số vô tuyến nhất định, tạo nên các vạch quang phổ mà kính thiên văn có thể nhận diện. Ảnh: NASA.Trong trường hợp của vật thể liên sao 3I/Atlas, hình học quan sát khiến vạch OH xuất hiện dưới dạng hấp thụ thay vì phát xạ. Ảnh: International Gemini Observatory et al.; full credit below.
Đài quan sát MeerKAT ghi nhận được tín hiệu trên vào ngày 24/10, chỉ 5 ngày trước khi 3I/Atlas đạt điểm cận nhật. Trước đó, đài quan sát đã thử quan sát vật thể này vào các ngày 20 và 28/9 nhưng không thu được kết quả. Ảnh: NASA, ESA, David Jewitt/UCLA; Image Processing: Joseph DePasquale/STScI.Nhà vật lý thiên văn Avi Loeb, người theo dõi sát sao 3I/Atlas, cho biết đã từng kêu gọi các đài quan sát vô tuyến tìm kiếm tín hiệu từ vật thể này do hướng tiếp cận của nó nằm gần vị trí từng xuất hiện "Tín hiệu Wow!" năm 1977. Ảnh: businesstoday.Theo nhà vật lý thiên văn Avi, các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi để xác định quá trình tạo OH cũng như quan sát phạm vi và cấu trúc đuôi sao chổi để đưa ra đánh giá chắc chắn hơn. Ảnh: NASA.
Một hệ thống phòng không vác vai lạ vừa xuất hiện trong lực lượng Nga, với thiết kế khác biệt so với các tên lửa phòng không vác vai Moscow đang sử dụng.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.
Các nhà khoa học đã tái tạo những peptide kháng khuẩn từng tồn tại ở tổ tiên động vật có vú 160 triệu năm trước có khả năng chống vi khuẩn mạnh hơn nhiều lần.
iCaur V27 Long-Range Edition tại Trung Quốc, sở hữu pin LFP dung lượng 51,2 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo tiêu chuẩn CATL.
Các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa chế tạo một đồng hồ nguyên tử sử dụng lutetium để đo thời gian được cho là chính xác nhất thế giới hiện nay.
Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).
Kia Carens Clavis 2026 vừa chính thức ra mắt Việt Nam - đây là mẫu xe MPV đa dụng 7 chỗ mới được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và an toàn...
Hyundai xác nhận kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của Grand i10 Nios. Mẫu hatchback hạng A được cho là sẽ xuất hiện vào cuối 2027 để thay thế bản hiện tại.