Phát hiện khó tin bức tượng Phật 1.900 tuổi ở Ai Cập
Tâm Anh (theo LS)
Được phát hiện tại thành phố cảng cổ đại Berenike của Ai Cập, bức tượng Phật có niên đại 1.900 năm tuổi được các chuyên gia suy đoán nhiều khả năng thuộc về một người di cư đến từ Nam Á.
Trong cuộc khai quật tại thành phố cảng cổ đại Berenike ở Ai Cập, các nhà khảo cổ đã phát hiện một bức tượng Phật có niên đại 1.900 năm tuổi.
Theo giáo sư lịch sử Steven Sidebotham ở Đại học Delaware, đồng giám đốc dự án Berenike, bức tượng Phật có chiều cao 71 cm, tạc hình Đức Phật đang đứng và cầm vạt áo ở tay trái.
Sau lưng Đức Phật có một vầng hào quang. Bức tượng được tạo ra trong bối cảnh đế quốc La Mã kiểm soát Ai Cập. Khi ấy, Ai Cập và Ấn Độ có nhiều hoạt động thông thương trong thời kỳ đó.
Tàu thuyền của Ấn Độ thường chở ngà voi, hạt tiêu, vải vóc và một số mặt hàng khác đến Ai Cập.
Bức tượng Phật có niên đại vào khoảng năm 90 - 140 mô tả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sống ở Nam Á cách đây khoảng 2.550 năm. Ngài vốn xuất thân là thái tử nhưng sau đó đã từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để tu đạo.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, bức tượng Phật tìm thấy ở Berenike có thể thuộc về một người di cư đến từ Nam Á. Người này có thể đã sống ở Berenike và tạo ra bức tượng trên.
Mặc dù dòng chữ khắc bằng tiếng Phạn đã bị hư hại nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng chúng được tạo ra trong thời kỳ thống trị của hoàng đế La Mã Marcus Julius Philippus trị vì từ năm 244 - 249.
Theo Richard Salomon - giáo sư danh dự về tiếng Phạn tại Đại học Washington ở Seattle, chữ khắc bằng tiếng Phạn và phát hiện bức tượng Phật mới đây cho thấy có một cộng đồng thương nhân Ai Cập định cư ở Ai Cập cổ đại thay vì đi ngang qua để buôn bán. Các ghi chép lịch sử cũng cho thấy có người Ấn Độ sống ở Alexandria.
Mời độc giả xem video:Tượng phật Việt Nam vào top ảnh du lịch đẹp nhất thế giới. Nguồn: THĐT1.
Toyota đang chuẩn bị nâng cấp phiên bản diesel của Land Cruiser 250, hay Prado tại một số thị trường vào cuối năm 2026, sau màn ra mắt Mitsubishi Pajero.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.
Tesla đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của hãng xe điện Mỹ tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhất Đông Nam Á.