Phát hiện hoá thạch rắn khổng lồ 47 triệu năm gây kinh ngạc giới khảo cổ
Thiên Trang (TH)
Các nhà khoa học ở Ấn Độ đã phát hiện ra hóa thạch của một con rắn cổ đại, rất có thể là loài rắn lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh.
Tại mỏ than non Panandhro ở bang Gujarat, Ấn Độ, nhà cổ sinh vật học đã khám phá một hóa thạch rắn lớn nhất thế giới, được gọi là Vasuki Indicus. Hóa thạch này thuộc về một loài mới của dòng dõi "siêu mãng xà" có nguồn gốc từ siêu lục địa Gondwana của Ấn Độ.
Vasuki Indicus được đặt tên theo con rắn thần trong đạo Hindu.
Nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu vật và nhận ra rằng nó có chiều dài tối đa khoảng 15,2 m, có thể so sánh với Titanoboa, loài rắn lớn nhất từng được biết đến.
Tuy nhiên, ước tính về kích thước này cần được xác nhận bằng nhiều bằng chứng hóa thạch khác.
Con rắn vĩ đại này thuộc về dòng Madtsoiidae, một dòng dõi của các loài rắn và trăn khổng lồ đã tuyệt chủng.
Dòng dõi này được cho là có nguồn gốc từ siêu lục địa phía Nam Gondwana khoảng 100 triệu năm trước.
Tiểu lục địa Ấn Độ đã di cư từ Gondwana vào khoảng 88-50 triệu năm trước, mang theo tổ tiên của Vasuki Indicus.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.
BYD được cho là đang chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp của Atto 3 2026 tại Trung Quốc vào ngày 21/5 tới, sau màn xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026.
Honda Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2026 với doanh số xe máy duy trì ở mức cao, trong khi mảng ôtô ghi nhận mức sụt giảm so với cùng kỳ.