Phát hiện hài cốt con lai chưa từng thấy: Lịch sử phải viết lại?
Thiên Trang (TH)
Các nhà khoa học vừa phát hiện một mảnh hài cốt kỳ lạ có một số đặc điểm nằm "lửng lơ" giữa thế giới loài người hiện đại và một loài tuyệt chủng.
Một mảnh xương hông sơ sinh được tìm thấy trong hang động Grotte du Renne ở Arcy-sur-Cure, cách Paris 200 km về phía Đông Nam, gây sự tò mò và tranh cãi trong giới khoa học.
Hài cốt này không hoàn toàn giống người hiện đại, cũng không phải người Neanderthals - một loài người tiền sử. Hang động này thuộc khu vực Châtelperronian, nơi người Neanderthals đã sống khoảng từ 44.500 đến 41.000 năm trước.
Trong khi mảnh xương có một số đặc điểm giống người hiện đại hơn là người Neanderthals, nó cũng có một số đặc điểm không hoàn toàn "hiện đại".
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bordeaux và Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) kết luận rằng đây có thể là một dòng dõi sơ khai của Homo sapiens với những đặc điểm cổ hơn.
Có khả năng đứa trẻ trong mảnh xương là kết quả của một sự kết hợp giữa loài người hiện đại và loài khác, với người hiện đại chiếm phần lớn.
Trong quá khứ, hôn nhân dị chủng giữa các loài người đã phổ biến, và người Neanderthals cũng đã giao phối với người hiện đại.
Phát hiện này cung cấp cơ hội để hiểu thêm về cách tồn tại của Homo sapiens và người Neanderthals trong cùng một khu vực, cách họ chia sẻ văn hóa và kỹ thuật, cũng như lý do dẫn đến sự tuyệt chủng của người Neanderthals.
Có một cuộc tranh luận về xem xét liệu mảnh xương này thực sự là Homo sapiens hay không. Nhà khảo cổ Ludovic Silmak tại Đại học Tolouse (Pháp) cho rằng, đây có thể là bằng chứng mang tính đột phá về sự xâm nhập của người hiện đại vào thế giới của người Neanderthals.
Hãng xe Toyota mới đây đã thông báo triệu hồi khẩn cấp hơn 55.000 xe Hybrid và xe điện tại Mỹ do lỗi bu-lông biến tần gây nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ.
Lexus vừa ra mắt SUV điện RZ 600e F Sport Performance. Mẫu xe gây chú ý với thiết kế khí động học hầm hố, hàng loạt tinh chỉnh khung gầm và công suất vượt trội.
Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.