Phát hiện chấn động: Bức chạm khắc đá 12.000 năm tuổi ở Ả Rập
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Phát hiện khảo cổ tại Ả Rập Saudi cho thấy con người đã sinh sống ở đây sớm hơn 2.000 năm, hé lộ một chương mới trong lịch sử nhân loại.
Tại vùng sa mạc Nefud của Ả Rập Saudi, các chuyên gia đến từ Viện Địa nhân học Max Planck ở Đức bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích tiền sử cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.Đó là hàng chục bức chạm khắc đá khổng lồ mô tả động vật, ước tính những bức chạm khắc này đã 12.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.
Cụ thể, các nhà khảo cổ đã ghi nhận 18 bức chạm khắc kích thước thật về lạc đà, dê núi, linh dương gazelle, ngựa hoang và bò rừng châu Âu. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.Một số hình chạm khắc động vật cao hơn 1,8 mét, được khắc trên các tảng đá sa thạch và mỏm đá ở sa mạc Nefud. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.
Trước khám phá này, sự hiện diện đầu tiên của con người trong khu vực đã được ghi nhận tại các di chỉ Thời Kỳ Đồ Đá Mới từ 10.000 năm trước. Giờ đây, các bản chạm khắc đá có niên đại 12.000 năm tuổi, trở thành bằng chứng cho thấy con người cư trú trong khu vực này sớm hơn 2.000 năm so với trước đây. Ảnh: @Viện Địa nhân học Max Planck.Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
TS Kiều My cho rằng, AI là công cụ quan trọng để hiện đại hóa công tác MTTQ, giúp tiếp nhận, phân tích và phản hồi ý kiến người dân theo thời gian thực.
Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đang trong tình trạng "nguy kịch" sau khi ông bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Hyundai vừa ký kết với Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Đại Hàn (KAI) nhằm hợp tác nghiên cứu - phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến (AAM).
Mitsubishi Outlander vừa có bản nâng cấp 2026 tại Australia với một số thay đổi về cấu hình, trang bị. Đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản Black Edition.