Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) vừa tiếp nhận người bệnh T.Q.M (86 tuổi) vào viện khám do mệt nhiều, sút cân, đau ngực, ho có đờm, khó thở, đau bụng vùng hạ sườn trái.
Qua khai thác tiền sử, người bệnh đã không đi kiểm tra sức khỏe trong suốt 30 năm trở lại đây.
![]() |
| Phát hiện 3 khối u sau 30 năm không khám sức khỏe. Ảnh TTYT huyện Thanh Ba |
Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết người bệnh được phát hiện có khối u phế quản phổi phải, theo dõi u ác của phế quản phổi và khối u tuyến thượng thận 2 bên. Người bệnh được bác sĩ tư vấn và chuyển tuyến điều trị thích hợp.
Khám sức khỏe định kỳ là phương pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như có thể phòng ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, việc thăm khám định kỳ nên được thực hiện đều đặn từ 1 – 2 lần/ năm để tầm soát các vấn đề sức khỏe hoặc tầm soát ung thư đối với những người có nguy cơ cao. Thời gian khám sức khỏe định kỳ cụ thể tùy thuộc vào độ tuổi, môi trường làm việc, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử sức khỏe bản thân và gia đình.
Nên khám sức khỏe định kỳ bao lâu 1 lần?
Tùy vào độ tuổi khi đến khám, ngoài các nội dung khám tổng quát và xét nghiệm sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ còn thực hiện các dịch vụ khám và xét nghiệm chuyên biệt liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tương ứng với lứa tuổi, cụ thể như:
Ở độ tuổi 18-30, khám và xét nghiệm tập trung vào các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao như viêm gan B, viêm gan C, bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai; khám kiểm tra sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân.
Ở tuổi 30-40, tập trung tầm soát các bệnh lý có thể xuất hiện sớm ở độ tuổi này như bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, gout,... Ở phụ nữ, sẽ được tầm soát ung thư phụ khoa.
Ở tuổi trung niên, khám tầm soát các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, xương khớp,... và tầm soát các bệnh lý ung thư phổ biến như ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới...
Những người có nguy cơ mắc bệnh cao như: người có tiền sử bản thân hoặc gia đình mắc các bệnh lý như ung thư, tim mạch, người hút thuốc lá, người thường xuyên uống rượu bia, lối sống ít vận động, ăn nhiều chất béo... nên khám sức khỏe thường xuyên hơn để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.
