Pháo phản lực và S-300V Nga lần lượt gục ngã trước UAV Ukraine
Lê Quang
Lực lượng Ukraine đã tiến hành loạt cuộc tấn công chính xác nhằm vào phòng không, pháo binh và kho UAV của Nga.
Lực lượng Hệ thống Không người lái (UAS) của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thực hiện một loạt đòn tấn công chính xác cao, trực tiếp đánh vào các mục tiêu quân sự then chốt của Nga, bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh và các kho chứa máy bay không người lái.Thông tin này được ông Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, công bố trên các nền tảng mạng xã hội. Theo ông, các đòn tấn công được triển khai liên tục trong giai đoạn từ ngày 17 - 19/1, cho thấy cường độ hoạt động ngày càng gia tăng cũng như vai trò ngày càng nổi bật của các đơn vị UAV Ukraine.
Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất là bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-300V của Nga. Dữ liệu hình ảnh cho thấy, UAV Ukraine đã đánh trúng một phương tiện được xác định là bệ phóng 9A84, căn cứ vào việc phương tiện chỉ mang hai ống phóng.Các chuyên gia nhận định rằng, phương tiện bị tấn công có thể chỉ mang số lượng tên lửa hạn chế, song đây vẫn là tổn thất đáng kể đối với năng lực phòng không tầm xa của Nga. Vụ việc xảy ra tại khu vực Luhansk do Nga kiểm soát, nơi các hệ thống S-300V được triển khai để bảo vệ các mục tiêu quân sự then chốt.Đây không phải là lần đầu tiên UAV Ukraine đánh chặn và phá hủy các thành phần của tổ hợp phòng không S-300V. Trước đó, vào ngày 9/1, đã xuất hiện các báo cáo về một cuộc tấn công thành công nhằm vào radar điều khiển hỏa lực 9S32M1 - bộ phận được xem là “trái tim” quyết định năng lực tác chiến của hệ thống phòng không này.Bên cạnh đó, UAV Ukraine cũng đã đánh trúng một hệ thống pháo phản lực phóng loạt M-1991 cỡ 240 mm do Triều Tiên sản xuất, hiện đang được Nga sử dụng trên chiến trường. Mặc dù vị trí chính xác của mục tiêu chưa được công bố, đây được xác nhận là lần thứ hai Ukraine công khai đánh trúng loại vũ khí này kể từ khi xung đột bùng phát.
Cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào hệ thống pháo phản lực phóng loạt M-1991 được ghi nhận vào ngày 26/6/2025 và cũng do Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tiến hành. Sự kiện này đánh dấu lần đầu Kiev công khai đánh trúng loại vũ khí hạng nặng do Triều Tiên sản xuất, đang được Nga sử dụng trên chiến trường.Cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào hệ thống pháo phản lực phóng loạt M-1991 được ghi nhận vào ngày 26/6/2025 và cũng do Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tiến hành. Sự kiện này đánh dấu lần đầu Kiev công khai đánh trúng loại vũ khí hạng nặng do Triều Tiên sản xuất, đang được Nga sử dụng trên chiến trường.Hơn thế nữa, cuộc tấn công nhắm vào hệ thống M-1991 cho thấy Ukraine đang theo đuổi một chủ trương rõ ràng là ưu tiên loại bỏ các tổ hợp pháo phản lực hạng nặng của đối phương. Đây là những vũ khí có sức hủy diệt lớn, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả các tuyến phòng thủ tiền phương lẫn khu vực hậu phương của Ukraine.
Ngoài các mục tiêu pháo binh và phòng không, UAV Ukraine còn đánh phá một kho chứa máy bay không người lái của Nga gần khu định cư Novokrasnianka, thuộc vùng Luhansk. Cuộc tấn công này nhằm làm gián đoạn năng lực trinh sát, tấn công và hỗ trợ hỏa lực của Nga tại khu vực tiền tuyến.Đồng thời, một đòn tiến công riêng rẽ khác cũng được ghi nhận nhằm vào một kho UAV chưa xác định đơn vị quản lý tại khu vực Donetsk. Việc nhắm vào các cơ sở hậu cần UAV cho thấy Ukraine đang mở rộng phạm vi tấn công sang các mục tiêu chiều sâu của đối phương.Các nhiệm vụ tác chiến này, được triển khai bởi nhiều đơn vị tinh nhuệ thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Tấn công sâu mới thành lập. Cách tổ chức này phản ánh mức độ chuyên nghiệp và khả năng hiệp đồng ngày càng cao của các đơn vị UAV Ukraine.
Chuỗi đòn tấn công liên tiếp cho thấy Ukraine đang ngày càng coi UAV là công cụ chiến lược then chốt nhằm làm suy yếu hỏa lực, phòng không và năng lực trinh sát của Nga. Việc liên tục đánh trúng các mục tiêu giá trị cao không chỉ gây tổn thất vật chất, mà còn làm gián đoạn đáng kể khả năng tác chiến của lực lượng Nga tại tiền tuyến.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Tập đoàn Stellantis (FCA US, LLC) vừa phát lệnh triệu hồi đối với các mẫu ôtô Jeep Wrangler và Jeep Gladiator 2026 mới do sự cố liên quan đến hệ thống mâm xe
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.
Các tế bào sản xuất insulin phụ thuộc vào một nhóm protein hỗ trợ để duy trì quá trình sản xuất, một thành phần quan trọng bị thiếu sẽ khiến các hư hại tích tụ.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.