Nóng: Sắp tìm thấy mộ Alexander Đại đế được chôn cất ở nơi không ngờ
Tâm Anh (theo LS)
Gần đây, các chuyên gia tin rằng sắp có thể tìm thấy ngôi mộ của ông ở thành phố Alexandria, Ai Cập.
Alexander Đại đế là hoàng đế vĩ đại của vương quốc Macedonia và là nhà chinh phục đại tài trong lịch sử quân sự thế giới. Trong 12 năm cai trị đất nước, ông đã đưa Macedonia trở thành một trong những đế chế lớn nhất thời cổ đại.
Với tài cầm quân, Alexander Đại đế đã chinh phục được nhiều vùng lãnh thổ, đế chế hùng mạnh ở 3 châu lục bao gồm đế chế Ba Tư, Hy Lạp, Ai Cập... Ông đã sáng lập 70 thành phố và đặt theo tên mình. Trong số này, nổi tiếng là thành phố Alexandria, Ai Cập.
Vào năm 33 tuổi, Alexander Đại đế đột ngột qua đời sau 12 ngày hôn mê, bất tỉnh. Nguyên nhân tử vong đến nay vẫn là bí ẩn lớn. Trong những thập kỷ qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu, khảo sát nhằm xác định vị trí lăng mộ của nhà cầm quân vĩ đại này. Các chuyên gia hy vọng những bí ẩn về Alexander Đại đế sẽ được làm sáng tỏ khi tìm thấy lăng mộ, bao gồm nguyên nhân tử vong.
Mới đây, Calliope Limneos-Papakosta - Giám đốc và người sáng lập Viện nghiên cứu Hy Lạp về nền văn minh Alexandria, người hiện đang tham gia cuộc khai quật ở thành phố cổ Alexandria, Ai Cập, cho hay bà và các đồng nghiệp đã tiến đến rất gần việc tìm thấy nơi an nghỉ ngàn thu của Alexander Đại đế.
Theo Giám đốc Calliope, lăng mộ của Alexander Đại đế có thể nằm bên dưới những con phố ngày nay ở thành phố Alexandria. Ngôi mộ có thể tọa lạc tại ngã tư của 2 con đường cổ đại. Giám đốc Calliope đưa ra nhận định này sau khi tìm thấy một bức tượng Hy Lạp và một số hiện vật khác có niên đại trùng khớp với thời điểm Alexander Đại đế sống.
"Tôi đang ở ngã ba đường. Tôi tin rằng bản thân có nhiều khả năng tìm thấy ngôi mộ hơn bất kỳ ai khác", Giám đốc Calliope nói về cuộc tìm kiếm lăng mộ của Alexander Đại đế.
Một trong những nguyên nhân chính khiến lăng mộ của Alexander Đại đế mãi chưa được tìm thấy là vì người xưa đã di chuyển thi hài và tái chôn cất nhiều lần. Theo các ghi chép, sau khi qua đời tại Babylon (ngày nay là Iraq) vào năm 323 trước Công nguyên, thi hài của Alexander Đại đế ban đầu được chôn cất ở vùng đất ngày nay là Iraq.
Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, thi hài của Alexander Đại đế được đào lên và chôn cất ở một số nơi qua khu vực Trung Đông. Một vị tướng từng dưới trướng Alexander Đại đế là Ptolemy - người nắm quyền kiểm soát Macedonia sau khi nhà chinh phục này qua đời đã đưa thi hài của cố hoàng đế đến Memphis, Ai Cập vào năm 321 trước Công nguyên.
Sau đó, thi hài của Alexander Đại đế được chuyển đến Thung lũng các vị vua gần Luxor, Ai Cập trước khi được chôn cất trong lăng mộ xa hoa ở thành phố Alexandria vào năm 305 trước Công nguyên.
Trong những thế kỷ tiếp theo, ghi chép về vị trí lăng mộ của Alexander Đại đế biến mất. Theo đó, giới nghiên cứu gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí nơi chôn cất nhà cầm quân vĩ đại người Macedonia đã qua đời hơn 2.300 năm trước.
Mời độc giả xem video: Bí ẩn lăng mộ nữ hoàng quyền lực nhất lịch sử Ai Cập cổ đại.
Ngày 26/3/1983, 15 tổ chức hội tụ về Hà Nội, mở ra mái nhà chung của trí thức khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Hai mươi năm sau lời Bác dặn, hành trình mới bắt đầu.
Phương pháp mới dùng vi khuẩn biến đổi để sản xuất thuốc ngay tại khối u, nâng cao hiệu quả điều trị ung thư tuyến tụy và kết hợp các phương pháp khác.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Nissan Sentra 2027 vừa ra mắt, bên cạnh gói trang bị ngoại thất màu đen, mẫu sedan phổ thông này còn được nâng cấp hộp số và bổ sung sạc điện thoại Qi2.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Ford Territory Platinum 2026 là phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.