Những điều chưa biết về vị thái hậu đầu tiên xưng đế
Tâm Anh (TH)
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Võ Tắc Thiên (Võ Mị Nương, Võ Chiếu) là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất. Với việc thâu tóm quyền lực, Võ Tắc Thiên mở đường lên ngôi vua năm 690, mở ra triều đại mới.
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Võ Tắc Thiên (hay còn gọi Võ Mị Nương, Võ Chiếu) là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất và là thái hậu đầu tiên “lâm triều xưng đế”. Không chỉ xinh đẹp, quyến rũ, bà còn là người tham vọng, mưu mô, độc đoán, không ngần ngại loại bỏ bất cứ ai ngáng đường mình.
Theo sử sách, Võ Tắc Thiên là thái hậu đầu tiên “lâm triều xưng đế”. Bà trở thành nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc sau một loạt "sóng gió" xảy đến với triều đình nhà Đường. Cụ thể, năm 14 tuổi, Võ Tắc Thiên nhập cung làm phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Do hậu cung có quá nhiều phi tần, mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp nên Võ Tắc Thiên không "lọt vào mắt xanh" của nhà vua.
Thêm nữa, một trong những lý do khiến Võ Tắc Thiên không được Đường Thái Tông sủng hạnh là vì bà quá thông minh, mạnh mẽ, thậm chí quá tham vọng. Trong khi đó, ông hoàng này thích các phi tần xinh đẹp, ân cần, dịu dàng. Do đó, trong hơn 10 năm làm phi tần của Đường Thái Tông, Võ Tắc Thiên chưa từng mang thai, sinh con. Sau khi ông hoàng này băng hà, bà được đưa tới chùa Cảm Nghiệp làm nữ tu.
Không cam chịu sống phần đời còn lại ở chùa Cảm Nghiệp, Võ Tắc Thiên đã chiếm được trái tim của Đường Cao Tông Lý Trị - con trai của Lý Thế Dân - để có thể trở lại hoàng cung. Lý Trị lên ngôi vua sau khi Lý Thế Dân băng hà. Một số sử liệu cho rằng, Lý Trị và Võ Tắc Thiên đã dan díu với nhau từ khi Đường Thái Tông còn sống.
Sau khi được Lý Trị đón về cung, Võ Tắc Thiên được phong là Võ Chiêu Nghi. Kể từ đó, bà bắt đầu tranh sủng, loại bỏ các tình địch là Vương hoàng hậu và Tiêu Thục Phi. Trong đó, để loại bỏ Vương hoàng hậu, Võ Tắc Thiên đã đổ tội cho bà hoàng này giết con gái của mình là công chúa An Định.
Vì tin lời Võ Tắc Thiên, Lý Trị đã kết tội Vương hoàng hậu và phế ngôi hậu của bà. Một thời gian sau, Võ Tắc Thiên được phong làm hoàng hậu. Dân gian truyền rằng, bà có được ngôi hoàng hậu này nhờ chính tay giết hại công chúa An Định chết yểu rồi vu oan cho Vương Hoàng hậu.
Về sau, Võ Tắc Thiên còn ép chết Thái tử Lý Trung lập con cả Lý Cường làm thái tử. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, bà hoàng này cũng sát hại Thái tử Lý Trung trong chuyến thăm hành cung ở Hà Bắc vì có thái độ bất mãn, chống đối bà.
Con trai thứ hai tên Lý Hiền được Võ Tắc Thiên đôn lên vị trí thế tử nhưng cũng chịu số phận giống Lý Trung vào năm 684. Năm 683, Lý Trị băng hà và để lại di chiếu mọi việc đều do Võ hậu quyết định. Vì vậy, mặc dù Lý Hiển đăng cơ lên ngôi vua nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay vị thái hậu này.
Sau đó, Võ Tắc Thiên trở thành thái hậu đầu tiên của nhà Đường và cũng là Thái hậu đầu tiên trong lịch sử phong kiến thực hiện “lâm triều xưng đế”.
Sau nhiều năm thâu tóm quyền lực trong triều, loại bỏ bất cứ ai chống đối cũng như phế bỏ các vị vua nhà Đường bị bà cho là bất tài, Võ Tắc Thiên chính thức lên ngôi vua năm 690, đổi nhà Đường thành nhà Chu. Bà được quần thần tôn hiệu bà là Thánh thần Hoàng đế và ngồi trên ngai vàng trong 15 năm trước khi băng hà.
Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.
Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Ford Territory Platinum 2026 là phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.
Siêu xe GR GT sở hữu công suất 641 mã lực là mẫu ôtô đắt nhất từ trước đến nay của Toyota và để mua một chiếc thì không chỉ cần có tiền mà còn cần may mắn.