Nhu cầu chăm sóc đào, mai, quất cảnh sau Tết Nguyên đán của người dân tăng cao đã tạo ra cơ hội kiếm tiền cho các nhà vườn và lao động tự do.
Những ngày này, các vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) nhộn nhịp không khác gì dịp cận Tết. Chủ vườn tấp nập đưa hàng nghìn gốc đào về chăm sóc, chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Ảnh: Tiền phong
Đào được trồng lại không chỉ là những gốc đào mua của các nhà vườn mà còn là những gốc đào cổ thụ, đào thế giá vài chục triệu đồng mua từ nơi khác về. Ảnh: Tiền phong
Tùy theo giá trị của gốc đào hay dáng thế của cây, chủ vườn đưa ra các mức giá chăm sóc khác nhau. Theo đó, tiền công chăm sóc trọn gói từ khi nhận trồng lại đến Tết từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng/cây. Ảnh: Tiền phong
Tuy nhiên, vì chăm sóc đào đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu nên nhiều nhà vườn chỉ dám nhận số lượng có hạn. Nhiều khách muốn thuê chăm sóc nhưngg nhà vườn phải từ chối vì giới hạn diện tích trồng và nhân công chăm sóc. Ảnh: Tiền phong
Nắm bắt nhu cầu mua lại “xác” quất để chăm sóc lại sau Tết của các nhà vườn, nhiều lao động tự do, xe ôm... chuyển nghề đi thu gom quất. Ảnh: Vietnamnet
Họ thu mua cây quất người dân bỏ đi sau Tết, sau đó bán lại cho nhà vườn để kiếm lời. Quất thu mua giá từ 50.000-200.000 đồng/cây tuỳ theo độ lớn, dáng thế...Ảnh: Dân Việt
Ở thành phố, không có đất trồng nên quất sau Tết được người dân bán lại với giá rẻ, thậm chí cho không. Ảnh: Vietnamnet
Nghề thu gom quất sôi động, giúp nhiều lao động kiếm được tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Dân Việt
Không chỉ tại Hà Nội, nhu cầu chăm sóc đào, mai, quất cảnh của người dân cũng tăng cao ở các tỉnh khác như Đà Nẵng, Nghệ An... Ảnh: Báo Đà Nẵng
Không ít nhà vườn nhận chăm cả trăm gốc đào, thu tới cả trăm triệu/năm. Ảnh: Báo Nghệ An
Từ lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, anh Mùa A Thi được lựa chọn, giới thiệu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.
Tại cửa hàng, đoàn kiểm tra phát hiện có 2040 kg mỡ, bì lợn không có nguồn gốc xuất, xứ rõ ràng đã bốc mùi ôi thiu, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến; người dân bị lừa đảo, bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh...