Tiêu chảy là căn bệnh khá phổ biến và trong một số trường hợp có thể điều trị tại nhà.
Nếu bạn bị tiêu chảy kéo dài hoặc kèm theo những triệu chứng như sốt, đau đớn khó chịu, chảy máu, bạn nên đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây để vượt qua giai đoạn khó chịu này ngay tại nhà trong những trường hợp nhẹ hơn.
Uống thật nhiều chất lỏng
Bị tiêu chảy có thể khiến bạn bị mất nước nhanh chóng, do đó việc nạp thêm thật nhiều chất lỏng là việc quan trọng nhất bạn cần làm.
“Với những trường hợp bị tiêu chảy ở mức độ vừa phải, chỉ cần uống nước lọc”, tiến sĩ khoa tiêu hóa Lawrence Schiller cho biết. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các loại nước uống thể thao (được sản xuất để bù lượng muối mất đi qua mồ hôi do luyện tập ở cường độ cao) hoặc bánh quy, súp để bù nước và muối cho cơ thể.
Với những trường hợp tiêu chảy nặng, việc uống nước là không đủ, bạn nên dùng thêm các loại thuốc uống bù dịch. Những sản phẩm này có tác dụng cấp nước và điện giải cho cơ thể.
Luôn cảnh giác với những dấu hiệu mất nước ở cơ thể như cảm thấy khát, không thấy buồn tiểu, nước tiểu tối màu, chóng mặt, mệt mỏi, nhầm lẫn. Dấu hiệu này ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể biểu hiện qua việc khóc mà không có nước mắt, miệng khô, má và mắt bị hóp vào hoặc bị trũng, tã không bị ướt sau 3 giờ.
Tiêu chảy khiến người bệnh mệt mỏi, bị mất nước, khó chịu.
Chế độ ăn trong những ngày bị tiêu chảy
Khi bị tiêu chảy, bạn nên ăn thức ăn bổ dưỡng để bổ sung dưỡng chất và giúp cơ thể hấp thụ nước. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp tiêu chảy thường đi kèm hiện tượng buồn nôn và nôn mửa, khiến bạn cảm thấy không muốn ăn uống.
Nhiều người cho biết chế độ ăn gồm chuối, cơm, bánh mì nướng và táo có hiệu quả với họ khi gặp trường hợp như vậy. Chuối chứa rất nhiều kali - nguyên tố có thể bị mất do tiêu chảy. Những thực phẩm này cũng không có thời gian lưu lại quá lâu trong ruột.
Thông thường, bạn nên tránh các sản phẩm từ sữa, do cơ thể khó hấp thu đường lactose trong sữa khi bị tiêu chảy. Tuy nhiên, bạn có thể ăn sữa chua do nó chứa rất nhiều vi khuẩn tốt cho quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh các thực phẩm chứa nhiều chất béo, cay, dầu mỡ và các loại đồ uống có cồn. Bạn nên chia nhỏ làm nhiều bữa ăn trong ngày thay vì ăn 3 bữa chính như bình thường.
Tránh luyện tập thể lực quá độ
Việc tập thể dục có thể khiến cơ thể bị mất nước nhiều hơn. Cơ thể bạn cần được nghỉ ngơi, do đó đừng nghĩ tới việc tập chạy khi bị tiêu chảy. Bạn có thể sinh hoạt bình thường nhưng nên tránh những hoạt động tiêu tốn calorie không cần thiết. Ngoài ra, một lý do khác là bạn không muốn ở quá xa nhà vệ sinh trong những ngày này nên việc ra ngoài vận động sẽ khá bất tiện.
Uống trà
Bạn có thể thử cốc trà thêm vài cánh hoa cúc la mã, hoặc thêm vài lát sả. Sả có tác dụng làm ruột của bạn ổn định hơn. Ngoài ra, bạn có thể xem xét uống một cốc trà gừng vì đây là phương thuốc dân dã đã được người dân trên thế giới áp dụng hàng nghìn năm qua khi gặp vấn đề về bụng, đường ruột.
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các loại thuốc tiêu chảy, thực phẩm chức năng tại các hiệu thuốc nếu tình hình không quá nghiêm trọng.
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật và hồi sức tích cực để giành lại sự sống cho cụ bà N.T.G. (83 tuổi, Hưng Yên) sốc nhiễm khuẩn, hôn mê do nhổ răng.
Phát hiện người đàn ông bị ngã quỵ, điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang - BVĐK TP. Vinh (Nghệ An) nhanh chóng dừng xe, ép tim ngoài lồng ngực cứu sống nạn nhân.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật cấp cứu cho bệnh nhân N.T.K.L. (39 tuổi, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) bị viêm túi mật cấp do sỏi túi mật.
Với một số trường hợp, tim đập nhanh có thể là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim nguy hiểm, âm thầm làm suy giảm chức năng tim và làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Một phút chủ quan khi trèo cây hái xoài đã khiến người đàn ông 62 tuổi phải trả giá bằng chấn thương cột sống nghiêm trọng, tổn thương tủy sống và liệt hoàn toàn hai chân.
Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân Dương Thị Định (sinh năm 1927) bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ.
Việc xử trí đồng thời nhiều tổn thương lồng ngực không chỉ giảm đau mà còn hạn chế nguy cơ viêm phổi, xẹp phổi, suy hô hấp và rút ngắn thời gian điều trị.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi ngược dòng (ERCP) đặt stent kim loại đường mật cho hai bệnh nhân bị tắc mật tái phát.