Bé N.X.T. (Phú Thọ) 2 tuổi nhưng chỉ nặng 6.9kg (cân nặng khi sinh 3kg), cao 77cm (tương đương với chiều cao của trẻ 1 tuổi), thể trạng rất yếu, giảm trương lực cơ toàn thân, không tự nhấc được đầu dậy. Gia đình đã điều trị bằng thuốc bổ, thay đổi chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng... nhưng tình trạng tăng trưởng của bé không cải thiện.
Đi khám, làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận bé T. bị nhiễm toan ống thận.
Bé được điều trị nhiễm toan chuyển hóa bằng liệu pháp kiềm hóa (uống bicarbonate) và điều chỉnh rối loạn điện giải (bù kali), tình trạng sức khỏe dần ổn định, ăn uống tốt, vận động tốt hơn và tăng cân trở lại.
Lời bàn: BSCKI Cao Hương Nhung, Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ khuyên, trong quá trình chăm sóc con, các bố mẹ cần theo dõi cân nặng, chiều cao, sự phát triển vận động, tinh thần của trẻ, so sánh với biểu đồ tăng trưởng và các mốc phát triển theo tuổi. Nếu có dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đi khám ngay để phát hiện bệnh lý và điều trị kịp thời.
Trẻ chậm tăng trưởng có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó nhiễm toan ống thận. Trẻ mắc bệnh này khi còn bú mẹ sẽ có các biểu hiện như chậm phát triển thể chất, nôn hoặc mất nước, nhiễm khuẩn tiết niệu, suy tuần hoàn. Đối với trẻ nhỏ, các dấu hiệu của bệnh bao gồm: Thấp bé hoặc chậm tăng cân, uống nước nhiều và đi tiểu nhiều, còi xương, chậm vận động, biến dạng xương chi, bướu trán hoặc sỏi thận.
Nhiễm toan ống thận nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như vôi hóa thận, sỏi thận, còi xương, loãng xương, tăng canxi niệu, suy thận mạn, rối loạn kali máu, thậm chí có thể gây liệt hoặc ngừng tim.