Nhật Bản loay hoay thoát “bóng ma” máy fax và con dấu
Thiên Trang (TH)
Từng là cường quốc công nghệ, Nhật Bản nay chậm chạp số hóa, vẫn gắn bó với máy fax và con dấu, nhưng đang quyết liệt cải tổ để bắt kịp thời đại.
Nhật Bản từng dẫn đầu thế giới về công nghệ với Sony, Toyota, Panasonic và Nintendo.Khi kỷ nguyên phần mềm và internet bùng nổ, nước này chậm thích ứng do mạnh về phần cứng.
Hệ quả là bộ máy hành chính vẫn dùng máy fax, con dấu hanko và đĩa mềm trong thời đại 4.0.Văn hóa ngại rủi ro, dân số già và thói quen truyền thống khiến quá trình đổi mới bị trì hoãn.
Đại dịch COVID-19 phơi bày sự lạc hậu, buộc chính phủ lập Cơ quan Kỹ thuật Số để cải tổ.Nhật Bản đã loại bỏ hơn 1.000 quy định liên quan đến đĩa mềm và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn dùng hệ thống cũ và cần hỗ trợ để chuyển đổi số hiệu quả.
Các chuyên gia tin rằng Nhật Bản có thể bắt kịp phương Tây trong 5-10 năm tới nếu cải cách quyết liệt.Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.