Thời sự

Nhà máy gạch Minh Tiến hoạt động 12 năm không giấy phép

Nhà máy gạch tại thôn Ngọc Bài hoạt động từ năm 2013, nhưng đến nay các thủ tục pháp lý về đất đai, cấp phép xây dựng vẫn đang hoàn thiện.

1.jpg
Ngày 15/7/2025, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Đức Quang - Giám đốc Công ty CP Sản xuất vật liệu, đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Minh Tiến - cho biết, đến thời điểm này, các thủ tục pháp lý liên quan đến cấp phép hoạt động cho nhà máy gạch tại thôn Ngọc Bài (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) của công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
2.jpg
Ông Phạm Đức Quang cho biết, nhà máy gạch Ngọc Bài của đơn vị đi vào hoạt động từ năm 2013, sau đó chuyển đổi sang công nghệ twindel. Toàn bộ diện tích đất mà nhà máy sử dụng rơi vào khoảng 6ha, trong đó có khoảng 3ha là đất nông nghiệp mua lại của người dân sau khi cấy lúa kém hiệu quả, thu hoạch bấp bênh và khoảng 2ha là đất công ký hợp đồng thuê với UBND xã Ngọc Liệp (cũ - nay là xã Kiều Phú).
3.jpg
Theo ông Quang, hợp đồng mà công ty ký thuê đất công đã hết thời hạn, nay chưa đấu thầu lại. Đối với 3ha đất nông nghiệp cũng chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất.
4.jpg
Dù các thủ tục pháp lý về đất đai chưa đầy đủ, chưa có giấy phép xây dựng nhưng nhiều năm nay, nhà máy gạch Ngọc Bài (xã Kiều Phú, Hà Nội) vẫn hoạt động sản xuất một cách bình thường khiến người dân và dư luận đặt nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát trong lĩnh vực đất đai tại địa phương này.
5.jpg
Một phần diện tích đất bên trong nhà máy gạch Ngọc Bài được sử dụng làm nơi đổ đống nguyên liệu.
6.jpg
Toàn cảnh nhà máy gạch Ngọc Bài hoạt động không phép nhiều năm nay.
7.jpg
Đường đi vào nhà máy gạch Ngọc Bài ngổn ngang đất đổ đống hai bên.
8.jpg
Khi PV đặt câu hỏi về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất gạch từ đâu, có hóa đơn chứng từ hay không, ông Phạm Đức Quang - Giám đốc Công ty CP Sản xuất vật liệu, đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Minh Tiến - khẳng định, đất mua lại từ các mỏ và có hóa đơn.
9.jpg
Dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy gạch tại thôn Ngọc Bài của Công ty Minh Tiến.
10.jpg
Được biết, UBND Hà Nội vừa có Công văn số 3978/UBND-ĐT về một số nội dung trọng tâm khi triển khai các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương cần tăng cường quản lý chặt chẽ các lĩnh vực nhạy cảm, như: Đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm… Trước việc nhà máy gạch tại thôn Ngọc Bài hoạt động nhiều năm không phép, mong rằng UBND TP Hà Nội xem xét hướng dẫn, xử lý dứt điểm.
Video: Nhà máy gạch quy mô lớn hoạt động không giấy phép. (Nguồn: VTV).
back to top