Nguyên nhân thi thể nhà leo núi mãi nằm trên đỉnh Everest
Tâm Anh (TH)
Khi chinh phục đỉnh Everest, một số nhà leo núi đã gặp tai nạn và qua đời. Thi thể của họ mãi chưa thể đưa xuống núi dù nhiều năm đã trôi qua. Vì sao lại vậy?
Đỉnh Everest cao khoảng 8.848m là mục tiêu chinh phục của nhiều nhà leo núi trên thế giới. Ngọn núi giảm độ cao 2,4 cm sau trận động đất xảy ra tại Nepal ngày 25/4/2015 và đã dịch chuyển 3 cm về phía tây nam. Dù vậy, Everest vẫn là đỉnh núi cao nhất trên Trái đất so với mực nước biển. Ảnh: Shutterstock. Nhiều nhà leo núi quyết tâm chinh phục đỉnh Everest dù biết đối mặt với những nguy hiểm tới tính mạng. Thêm nữa, chi phí cho chuyến leo núi khá cao, khoảng 25.000 - 75.000 USD. Ảnh: Shutterstock.
Không ít nhà leo núi đã chinh phục thành công đỉnh Everest nhưng cũng có một số người kém may mắn hơn. Họ đã gặp sự cố, tai nạn trên đường leo núi và thiệt mạng. Ảnh: STR/Getty Images. Những nguyên nhân tử vong phổ biến hàng đầu của những nhà leo núi chinh phục đỉnh Everest gồm: tuyết lở, bị trượt ngã, tê cóng, khó thở khi càng lên không khí càng loãng đến mức nguy hiểm... Ảnh: Prakash Mathema/Getty Images. Thi hài hàng trăm nhà leo núi trở thành những "xác ướp vĩnh hằng" trên ngọn núi Everest. Trải qua nhiều năm, những thi hài này vẫn chưa thể được đưa xuống núi để gia đình an táng. Ảnh: STR/Getty Images.
Trong số này, nổi tiếng là thi thể có tên "Giày xanh" nằm tại một hang động cách đỉnh Everest khoảng 340m. Thi hài này được nhiều người leo núi biết tới, thậm chí nhìn thấy khi chinh phục ngọn núi kỳ vĩ của thế giới. Ảnh: Twitter/Whoacity. Sở dĩ không thể đưa thi hài nhà leo núi tử nạn trên hành trình chinh phục đỉnh Everest xuống núi là vì việc này cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: Shutterstock. Ngay cả người Sherpa chuyên dẫn đường lên đỉnh núi cũng đối mặt với rủi ro lớn khi tiếp cận thi thể, đặt thi thể lên xe trượt tuyết rồi đưa xuống núi. Chặng đường xuống núi vô cùng nguy hiểm, gian nan nên những người làm công việc này cũng có thể thiệt mạng. Điển hình là vào năm 1984, 2 nhà leo núi Nepal đã bỏ mạng khi cố gắng đưa một thi thể xuống núi. Ảnh: Shutterstock.
Ngoài rủi ro chết người, chi phí vận chuyển một thi thể xuống núi khá đắt đỏ. Gia đình của nhà leo núi quá cố có thể phải chi số tiền lên tới 70.000 USD. Ảnh: Shutterstock. Với những nguyên nhân trên, thi thể các nhà leo núi tử nạn khi chinh phục đỉnh Everest thường bị bỏ lại trên núi. Ảnh: Roberto Schmidt/Getty Images.
Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng “cây biết đi” như con người.
Tuy chỉ là xe bản tải concept nhưng Chery KP31 sở hữu thiết kế khá hoàn thiện và dường như đã sẵn sàng lên dây chuyền sản xuất đại trà chờ ngày xuất xưởng.
Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm sôi động của thị trường ôtô Việt Nam khi hàng loạt mẫu xe gầm cao hoàn toàn mới và bản nâng cấp đáng chú ý đồng loạt xuất hiện.
Volkswagen Việt Nam vừa chính thức nhận đặt cọc cho dòng Teramont Pro 2026. Đây là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được hãng hé lộ sẽ có ghế thương gia Queen Seat.
Tại Việt Nam, công nghệ van biến thiên đã bắt đầu xuất hiện trên một số mẫu xe tay ga thế hệ mới và Yamaha NMAX 155 là một đại diện tiêu biểu cho xu hướng này.
Từ một chiếc mini điện điện, Renault Twizy đã được các kỹ sư Anh độ thành "cỗ máy drift" điên rồ nhờ khối động cơ mượn từ môtô cào cào điện mạnh nhất thế giới.