Người lao động nghèo ở chân cầu Long Biên mất ngủ vì nắng nóng
Nguyễn Hải
Trong những căn phòng trọ được quây và lợp bằng tôn chỉ rộng khoảng 15m2, người lao động nghèo tại chân Cầu Long Biên (Hà Nội) không thể ngủ trưa vì nắng nóng khắc nghiệt.
Nằm dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) là khu "ổ chuột", nơi hàng trăm người lao động nghèo đang sinh sống.
Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, càng thêm phần khó khăn, vất vả.
Hầu hết các phòng trọ được quây và lợp bằng tôn chỉ rộng khoảng 15m2. Mỗi mùa hè tới, hơi nóng hấp từ các phía khiến nhiều người không ngủ nổi.
Khu trọ này là của những người lao động tứ xứ đổ về, người gánh hàng thuê, người buôn bán trong chợ Long Biên, người đẩy hàng, nhặt phế liệu… mỗi người một cảnh.
Ông Hoàng Văn Tuấn (áo xanh, 47 tuổi, ở Minh Châu, Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ: “Anh em chúng tôi là những người bán hàng rong ở chợ Long Biên, làm từ 2h sáng tới khi nào hết hàng thì mới được nghỉ. Ngày hè nắng gắt quá khiến chúng tôi không ngủ trưa được, rất vất vả nhưng buộc phải thích nghi”.
Chị Hương không thể ngủ trưa vì nhiệt độ trong nhà cũng không đỡ hơn ngoài trời là bao. Dù vừa quạt điện lẫn quạt tay nhưng chị vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Ngày nắng thì nóng, ngột ngạt, ngày mưa thì dột. Mái nhà bằng tôn được gia cố thêm bạt, xốp để chống nóng, nhà vệ sinh dựng tạm, giường tự chế... tất cả đều rất tạm bợ, không an toàn. Dù điều kiện sống không đảm bảo, nhưng với người lao động nghèo không còn cách nào hơn.
Gương mặt đen sạm vì nắng. Một giấc ngủ trọn vẹn giữa mùa nắng nóng là điều mà mọi người lao động đang sống tại các xóm trọ nghèo mong ước.
Nhiều người thay vì làm ngày đã phải chuyển sang làm đêm để tránh cái nắng của mùa hè.
Những chiếc xe đạp bán hàng rong của người lao động nghèo cũng được cho nghỉ ngơi vì trời quá nắng.
Xóm nghèo dưới chân cầu Long Biên, nơi sinh sống của khoảng 70 hộ dân, đang phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết.
>>> Mời độc giả xem thêm video Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo (Nguồn: THĐT)
Chính phủ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bắt buộc đóng BHXH với lao động tự do, nền tảng số; Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị đánh giá tác động.
ACV đang bù đắp thiếu gần 1.600 thợ tại sân bay Long Thành để kịp khai thác thương mại tháng 12/2026, chuẩn bị 55 kịch bản vận hành đón chuyến bay đầu tiên.
Cục Thuế công bố số liệu đến ngày 8/9, tỷ lệ xử lý mã số thuế doanh nghiệp bị treo tại 34 địa phương mới đạt trung bình 36%, còn TP.HCM chỉ dừng ở gần 20%.
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ tối đa 3 tỉ đồng cho dự án ứng dụng AI trong sản xuất, y tế, nông nghiệp. Hạn chót nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 10/10/2026.
Uber, Grab bị Mỹ, Singapore, Anh, Trung Quốc ép trả an sinh cho tài xế công nghệ. Tại Việt Nam, tài xế bị cắt 30% doanh thu vẫn mong đóng bảo hiểm xã hội.