Người dân KĐT Thanh Hà xách xô, chậu xếp hàng chờ lấy nước sạch
Thiên Tuấn
Đêm 23, rạng sáng 24/10, hàng nghìn lượt dân tại Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) vẫn phải túc trực, xếp hàng chờ nước sạch. Trẻ em theo người lớn mang đủ các loại xô, chậu, vật chứa nước xuống sân khu đô thị chờ nước sạch.
Ghi nhận của PV, đêm 23, rạng sáng 24/10, hàng nghìn lượt dân tại Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) vẫn phải túc trực, xếp hàng chờ nước sạch từ xe téc nước. Việc "khan hiếm" nước giữa Thủ đô Hà Nội đã khiến hàng trăm người khốn khổ, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn.
Ngay từ rạng sáng 24/10, trẻ em theo người lớn mang theo đủ các loại xô, chậu, vật chứa nước xuống sân khu đô thị chờ nước sạch. Nhiều người đã tỏ ra mệt mỏi và kiệt sức trong giờ khắc chào ngày mới.
Chị Nguyễn Thị Thảo, cư dân Khu đô thị Thanh Hà ngán ngẩm: Sau khi có kết quả xét nghiệm nguồn nước tại khu đô thị bị nhiễm khuẩn, các cư dân đã ngừng sử dụng nước để ăn uống. Tuy nhiên, vì quá khan hiếm nên các hộ dân vẫn phải sử dụng nguồn nước nhiễm khuẩn cho việc tắm, rửa. Còn nước uống buộc phải đi mua từ bên ngoài.
Nước ở các xe bồn chuyên dụng đưa đến cũng chưa thể đáp ứng nhu cầu cho khoảng 30.000 cư dân đang sinh sống tại đây.
Khu đô thị Thanh Hà có 26 tòa nhà, với hơn 30.000 cư dân. Từ 14/10, các cư dân nhận được thông báo mất nước. Đến 15/10, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông đưa những xe nước đầu tiên hỗ trợ, người dân phải mang xô, chậu xuống sân hứng nước xách lên các căn hộ.
Chiều tối 16/10, tại trụ sở xã Cự Khê, UBND huyện Thanh Oai tổ chức cuộc họp để đối thoại và bàn giải pháp trước mắt cũng như lâu dài đối với vấn đề nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan bảo đảm cấp nước sạch ổn định cho Khu đô thị Thanh Hà.
Tuy nhiên, từ đó đến nay, tình trạng thiếu nước vẫn tiếp tục diễn ra ở khu đô thị đông đúc này khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.
Thương nhất vẫn là những đứa trẻ nhỏ đang phải vật vờ cùng bố mẹ để chờ nước sạch sinh hoạt.
>>> Mời độc giả xem thêm video Khủng hoảng nước sạch tại Ấn Độ (Nguồn: VTV24)
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã lập nhiều Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt để tiếp cận người dùng.
Công an tỉnh Phú Thọ điều tra việc cho thuê đất bãi bồi không đúng thẩm quyền, khiến diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng chênh hơn hợp đồng hơn 228.000 m².
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Từ vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cần sa, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.