Nghi vấn 25 thủy thủ Mỹ “xuyên không”, trở về sau 46 năm mất tích?
Tâm Anh (TH)
Sau 46 năm mất tích, 25 thủy thủ Mỹ trở về trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Họ cho rằng những thủy thủ này đã đi qua lỗ hổng thời gian. Liệu đó có phải sự thật?
Vụ việc 25 thủy thủ Mỹ trở về sau 46 năm mất tích thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người tò mò thật hư sự việc như thế nào. Theo các ghi chép, vào ngày 16/7/1945, tuần dương hạm USS Indianapolis lớp Portland do thuyền trưởng Charles B. McVay III chỉ huy đã rời cảng San Francisco tiến đến căn cứ không quân Mỹ ở đảo Tinian nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Nhật Bản.
Khi đó trên tuần dương hạm USS Indianapolis có gần 1.200 thành viên thủy thủ đoàn. Do là một nhiệm vụ tuyệt mật nên tuần dương hạm USS Indianapolis di chuyển một mình mà không có bất cứ tàu hộ tống nào để tránh bị lực lượng Nhật Bản phát hiện.
Dù vậy, đến ngày 30/7/1945, tuần dương hạm USS Indianapolis bị lực lượng Nhật Bản phát hiện khi đi qua đảo Palau, cách Philippines khoảng 800 km về phía đông. Sau đó, một tàu ngầm của Nhật Bản tấn công và đánh chìm USS Indianapolis.
Trong thảm kịch kinh hoàng này, khoảng 300 thủy thủ thiệt mạng cùng tuần dương hạm USS Indianapolis xấu số. Khoảng 900 thành viên thủy thủ đoàn còn lại nỗ lực sống sót chờ lực lượng cứu hộ.
Bốn ngày sau đó, đội bay PV-1 Ventura của Mỹ tìm thấy và giải cứu được 316 người. Số còn lại tử vong do bị cá mập tấn công, đuối nước và một số người mất tích.
Điều kỳ lạ là vào tháng 7/1991, một số tờ báo đưa tin 25 thủy thủ trên tuần dương hạm USS Indianapolis được một tàu đánh cá của Philippines phát hiện ở phía nam đảo Sibis. Những người này khẳng định là những thủy thủ may mắn sống sót khi USS Indianapolis bị tàu ngầm của Nhật Bản đánh chìm.
Kỳ lạ hơn nữa là gương mặt của những người này không hề già đi sau 46 năm. Họ kể rằng mới chỉ lênh đênh trên biển 1 ngày đêm. Trước câu chuyện của họ, một bộ phận dư luận cho rằng những thủy thủ này có thể đã vô tình đi vào lỗ hổng thời gian nên mất tích 46 năm mà gương mặt không thay đổi.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng sự việc này có thể là hư cấu nên kiểm tra tính xác thực của vụ việc. Theo đó, họ tìm thấy bức ảnh chụp 25 người tự nhận là thủy thủ trên tàu USS Indianapolis và phát hiện hầu hết là phụ nữ.
Thêm nữa, không có người nào mặc trang phục sĩ quan hay thủy thủ Mỹ. Ngay cả chiếc xuồng cứu sinh mà họ ngồi cũng có những đặc điểm của loại xuồng được sản xuất vào đầu thế kỷ 20.
Cuối cùng, quân đội Mỹ chưa từng xác nhận thông tin 25 thủy thủ trên tàu USS Indianapolis trở về sau 46 năm mất tích. Từ những điều trên, vụ việc này được xác định là hư cấu.
Mời độc giả xem video: Hàng chục người di cư mất tích sau vụ chìm tàu ở Địa Trung Hải.
BMW X3 M50 xDrive 2027 đã chính thức trình làng, bổ sung động cơ 6 xi-lanh mạnh mẽ hơn, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7, đi kèm gói thiết kế Black Package.
Gần 200 nhân viên và tình nguyện viên Ford đã góp 1.000 giờ công cho hoạt động hỗ trợ giáo dục, cải thiện điều kiện sống, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cộng đồng.
Nghiên cứu của UCLA sử dụng ánh sáng để xử lý nhiều video cùng lúc, nâng cao hiệu quả phát hiện deepfake và giảm tiêu thụ năng lượng so với phương pháp truyền thống.
Hyundai đang cân nhắc mở rộng dòng xe điện hóa với hệ truyền động EREV, hướng tới phạm vi chạy điện dài hơn PHEV và phù hợp với nhu cầu của khách hàng Bắc Mỹ.
Honda Việt Nam vừa ra mắt GB350S, mẫu môtô phân khối lớn nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe sử dụng động cơ 350cc, trang bị ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo HSTC.