Mặt trời hủy diệt sự sống
Theo Sputniknews, các nhà nghiên cứu Mỹ đã xác định được chính xác ngày tận thế và thủ phạm hủy diệt tất cả sự sống trên Trái đất chính là Mặt trời. Từ lâu các nhà khoa học đã nghiên cứu hoạt động của Mặt trời. Họ cho biết, tất cả các sinh vật sống trên hành tinh của chúng ta sẽ bị diệt vong khi hoạt động năng lượng Mặt Trời đạt đến mức tối thiểu nguy kịch.
Và ngày tận thế sẽ bắt đầu vào năm 2047. Việc suy giảm hoạt động năng lượng Mặt trời sẽ dẫn đến giảm nhật quyển, lớp bảo vệ điều chỉnh từ trường của Trái đất. Do suy giảm nhật quyển, các hạt năng lượng cao sẽ thâm nhập vào hệ thống Mặt trời. Trước hết tất cả các hệ thống điện tử sẽ gặp sự cố, sau đó nhân loại sẽ đi đến hồi kết.
Tuy nhiên theo một nghiên cứu khác của Leen Decin, thuộc Viện Thiên văn học KU Leuven (Bỉ) lại cho rằng 5 tỷ năm nữa Trái đất mới bị hủy diệt. Sau khi cạn nguồn hydro, mặt trời sẽ đốt cháy thành phần trong lõi, khiến nó ngày càng phình ra, đồng thời giải phóng hàng loạt vật chất vào vũ trụ thông qua các luồng hạt điện tích mạnh từ vùng thượng quyển.
Mặt trời giãn nở khoảng 100 lần so với hiện tại, trở thành một quả bóng khổng lồ đỏ, không một sinh vật nào trên Trái đất có thể tránh khỏi sự hủy diệt.
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm CLB Thiên văn học trẻ Việt Nam cho rằng đây chỉ là những dự đoán của một vài nhà khoa học chứ không phải là kết luận từ một nghiên cứu mang tính chính thống nào.
Trên thực tế những hiểm hoạ đe doạ cuộc sống con người là luôn có từ ngoài không gian (các tiểu hành tinh, sao chổi trong hệ Mặt trời, các vụ nổ tia gamma trong thiên hà chúng ta…) cũng như ở ngay Trái đất (sự biến đổi khí hậu, hoạt động địa chất bất thường…).
Tuy nhiên những thứ đó đều có xác suất rất thấp, và hiện nay hầu hết có thể dự đoán chính xác trước nhiều năm (thậm chí hàng chục hay hàng trăm năm).
Cách nhận biết tin đồn
Cũng theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, hiện con người có đủ công cụ để cảnh báo, nhận biết được những biến động lớn của Trái đất. Đối với một dự đoán khoa học, để kiểm chứng tính chính xác của nó cần dựa vào nguồn tin bao gồm địa chỉ đã đưa thông tin đó và xác nhận từ các cơ quan nghiên cứu có uy tín trên thế giới.
Nếu một tuyên bố không dựa trên nghiên cứu nghiêm túc và không được công bố bởi các phương tiện truyền thông chính thống của các cơ quan nghiên cứu hay các tạp chí chuyên ngành có uy tín thì đồng nghĩa với việc tuyên bố đó không có giá trị.
“Bản thân thông tin về năm 2047 này cũng vậy. Một điểm đáng nói nữa cho thấy sự phản khoa học của tuyên bố này là nó nói về thảm hoạ do sự biến đổi của môi trường sống bởi hoạt động của Mặt trời.
Khác với thảm hoạ do va chạm của Trái đất với các sao chổi, tiểu hành tinh hoặc thảm hoạ gây ra bởi chiến tranh do con người phát động, thảm hoạ môi trường không nằm ở một điểm cố định mà là kết quả của một quá trình biến đổi rất dài. Quá trình đó có thể là một vài năm, có thể là nhiều thập kỷ, thế kỷ hay thậm chí lâu hơn.
Sự thay đổi trong hoạt động của Mặt trời thậm chí còn diễn ra trong chu kỳ lâu hơn nữa, hàng nghìn hay hàng triệu năm mới có biến đổi rõ rệt. Nhưng dù trong thời gian vài năm hay vài thế kỷ thì sự biến đổi của nó là liên tục nên không có một điểm mốc cụ thể để có thể xác định trước.
Do đó, việc tuyên bố một mốc thời gian cụ thể như vậy đủ cho thấy sự thiếu logic và không đáng tin cậy của thông tin này”, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn cho biết.
“Với sự phát triển khoa học và công nghệ hiện nay, rất nhiều nghiên cứu chính xác đã được thực hiện nhưng không có bất cứ mối đe doạ nào lớn đối với sự tồn tại của nhân loại được xác nhận”,
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn.
Bảo Khánh