Việt Nam đã phát hiện một loài chim quý hiếm mang tên Chim mi LiangBiang, còn được gọi là chim mi núi Bà. Chim mi núi Bà có hình dáng tương đồng với loài mi đầu đen, nhưng chúng có đuôi hơi nhọn và màu lông khác biệt.
Đây là loài chim đặc hữu của Việt Nam và được xem là loài quý hiếm nhất thế giới, đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên.
Năm 2009, trong chuyến nghiên cứu thực địa, nhóm nghiên cứu đã phát hiện chim mi núi Bà ở 3 địa điểm mới là Đa Nhim, D’Ran và Đơn Dương (Lâm Đồng), ngoài Khu Bảo tồn Lâm Viên.
Tuy nhiên, số lượng của chim mi núi Bà vẫn không tăng lên và luôn nằm trong diện quý hiếm của thế giới.
Chim mi núi Bà có hình dáng tương đồng với loài mi đầu đen, nhưng chúng có đuôi hơi nhọn và màu lông khác biệt. Đuôi của chim có màu xám với mút trắng, lưng có lông màu hung đỏ xen vạch đen.
Trong tự nhiên, chim mi núi Bà thường kiếm ăn vào buổi sáng trong rừng lá rộng, ưa ăn sâu bọ, côn trùng nhỏ. Tuy nhiên, mất môi trường sống do chặt phá rừng là nguyên nhân khiến loài này đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.
Hiện nay, giới khoa học đang nỗ lực bảo tồn và tăng số lượng chim mi núi Bà trong tương lai, nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên của loài chim quý hiếm này.
Mời quý độc giả xem thêm video: Loài thú quý hiếm bỗng tái xuất ở Việt Nam sau 30 năm mất tích.
Nghị định 386/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12, miễn thuế khoản thu thuộc diện chính sách, gắn lương chuyên gia dữ liệu và tài năng trẻ với sản phẩm.
Tháng 8, tại TP HCM, sức mua nhà yếu dù giá giảm và ưu đãi tăng; lãi vay 13-16% khiến người mua chần chừ, MBS dự báo tỷ lệ hấp thụ nửa cuối năm đạt 40-50%.
Tại Hà Nội, chợ Kim Liên đóng cửa để khắc phục yêu cầu phòng cháy; phường Kim Liên tìm chỗ bán cho tiểu thương, còn chợ mới dự kiến hoàn thành quý III/2027.
Từ tháng 5/2025, Cục Thuế phối hợp cơ quan xuất nhập cảnh; sau khi nộp thuế, dữ liệu gỡ tạm hoãn được truyền trong 3-5 phút, không phải thời gian xử lý hồ sơ.