Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/4 cho biết, tình hình ở Trung Đông đang xấu đi nhanh chóng và có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát hoàn toàn.
Theo một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, cơ sở hạt nhân và di tích văn hóa, cũng như số lượng lớn thương vong dân thường.
Thông cáo cho biết, Moscow đặc biệt lo ngại về các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran, vốn đã gây thương vong cho các nhân viên (trong nhà máy) và có nguy cơ dẫn tới thảm họa phóng xạ ở khu vực Vịnh Ba Tư nghiêm trọng hơn cả thảm họa hạt nhân Chernobyl.
"Chúng tôi một lần nữa khẩn thiết kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của một số quốc gia, bao gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, nhằm giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran với mục tiêu khởi xướng đối thoại về bình thường hóa lâu dài và bền vững tình hình ở Trung Đông", tuyên bố cho biết.
Thông cáo cho biết thêm, Moscow tin rằng vẫn còn cơ hội cho một giải pháp chính trị - ngoại giao, nhưng để tránh làm suy yếu cơ hội đó, các bên phải từ bỏ những lời đe dọa, tối hậu thư và các hành động có khả năng leo thang xung đột.
>>> Mời độc giả xem thêm video: IAEA cảnh báo mất an toàn hạt nhân tại Iran hồi tháng 3/2026