Nga kéo chủ lực Ukraine vào Pokrovsk, trận đánh quyết định cục diện Donetsk
Tiến Minh
Mặt trận Pokrovsk vẫn đang diễn biến ác liệt; có phải quân đội Nga đang bao vây thành phố, để thực hiện chiến thuật “vây điểm, diệt viện”?
Quân đội Nga (RFAF) đang trải qua đợt tái tổ chức lực lượng lớn nhất, kể từ khi chiến sự bùng nổ vào năm 2022; nhiều dấu hiệu cho thấy, RFAF đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định nhất ở Donbass: Chiến dịch tấn công Thu Đông nhằm kiểm soát hoàn toàn thành phố Pokrovsk.Lực lượng quân Nga ở hậu phương, ở tỉnh Sumy, và thậm chí cả quân ở mặt trận Kharkov, đều RFAF huy động về hướng mặt trận Donbass. Ngay cả Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 70 của Cụm Dnipro, phòng ngự ở mặt trận Kherson đã hành quân hàng nghìn km và tiến vào mặt trận Donbass.
Thành phố Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk, thuộc miền Đông Ukraine, với dân số trước chiến tranh là 60.000 người. Hiện quân đội Ukraine (AFU) biến Pokrovsk thành cụm tập đoàn cứ điểm phòng thủ với Pokrovsk là trung tâm, thành phố vệ tinh Myrnohrad, cùng với làng Novoekonomichne ở phía đông, thị trấn Rodinske ở phía bắc là cứ điểm chính.Đầu tháng 7, RFAF nhanh chóng tấn công, bao vây và đột phá vào làng Novoekonomichne, một cửa ngõ quan trọng ở phía đông Pokrovsk, và tiến vào thị trấn Rodinske ở phía bắc thành phố. Vào thời điểm đó, chiến tuyến thay đổi gần như mỗi ngày.Tuy nhiên, sau cuối tháng 8, AFU bắt đầu tăng cường lực lượng phản công, tái chiếm Novoekonomichne và thậm chí liên tục mở các cuộc phản công về phía đông bắc thành phố. Ngôi làng Myrolyubivka nằm ở chiến tuyến, nếu AFU tái chiếm được, sẽ đe dọa nghiêm trọng các tuyến tiếp tế của RFAF tại đây, thậm chí có thể bao vây quân Nga ở phía bắc mũi nhô.Ở phía bắc Pokrovsk, quân tiếp viện Ukraine đã đến, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 14, Tiểu đoàn Vệ binh Quốc gia số 503, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 38 và 30 của AFU đã được triển khai. Quân Nga cũng đang mở cuộc tấn công về phía tây Mirne và tiến hành đột kích của lực lượng đặc nhiệm gần Nikanorivka.Vậy, Nga đang dụ quân Ukraine vào sâu hơn, hay đang bao vây một điểm then chốt, để tấn công lực lượng tiếp viện của AFU theo chiến thuật “vây điểm, diện viện”? Trong chiến dịch Pokrovsk, RFAF không chỉ nhắm đến mục tiêu chiếm giữ mục tiêu quan trọng này, mà còn biến nơi đây cho trận chiến quyết định ở Donbass. Một chiến trường với sự hỗ trợ hậu cần không bị cản trở, cho phép RFAF tấn công hiệu quả vào các lực lượng chủ chốt của AFU.
Hiện lực lượng chủ lực của AFU đã xuất trận, nhưng các lực lượng chủ lực của quân đội Nga, như Sư đoàn bộ binh cơ giới số 70, Sư đoàn Dù số 76 và ba lữ đoàn Thủy quân Lục chiến, mặc dù đã đến tăng viện, nhưng họ vẫn chưa được đưa vào chiến đấu.Quân Nga ở tiền tuyến hiện nay, chủ yếu dựa vào “bộ binh cơ giới xe máy” và UAV điều khiển bằng sợi quang cho các cuộc tấn công xâm nhập quy mô nhỏ. Còn Cụm quân Trung tâm RFAF vẫn đang chờ đợi thời cơ, với lực lượng tiếp viện đến từ các tỉnh Sumy, Kherson và Kharkov, có thể đây là đòn giáng cuối cùng từ Bộ Tư lệnh Tối cao Nga.RFAF đã tấn công thành phố Pokrovsk suốt một năm, nhưng vẫn chưa thể dứt điểm được và họ vẫn đang huy động lực lượng mới, chuẩn bị mở các đợt tấn công liên tục không ngừng nghỉ bằng mọi giá, sử dụng sức mạnh quốc gia to lớn, để tiêu diệt tối đa lực lượng của Ukraine.Ngay khi cuộc tấn công mùa hè kết thúc, quân đội Nga lập tức tổ chức cuộc tấn công mùa thu. Mặc dù mùa thu ở vùng Donbass đầy giá lạnh, mưa và những hố bùn khổng lồ, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản quyết tâm của quân đội Nga.
Lúc này, sự hỗ trợ của khối phương Tây dành cho Ukraine chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực then chốt: ổn định mặt trận và xây dựng lực lượng. Khi trận chiến quyết định giành Donbass sắp diễn ra, Đức đã công bố viện trợ quân sự cho Ukraine, trang bị đầy đủ cho bốn lữ đoàn bộ binh cơ giới.Điều này có nghĩa là Đức sẽ phải cung cấp cho Ukraine 480 xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện cơ giới khác một năm trong bốn năm tới. Trong khi đó, tờ Der Spiegel đưa tin, chính phủ Đức hy vọng sẽ tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, với kế hoạch tăng 20% mỗi năm, có tính đến số lượng và hiệu quả của các hệ thống vũ khí.Còn chính phủ Anh tuyên bố rằng, sau cuộc họp "Liên minh các nước sẵn sàng" tại Paris, 26 quốc gia đã bày tỏ sự sẵn sàng triển khai lực lượng hải quân, không quân và lục quân để bảo vệ an ninh cho Ukraine. Cùng lúc đó, phương Tây sẵn sàng cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa hành trình và tên lửa tầm xa, cũng như thiết lập một căn cứ huấn luyện tại Ba Lan, để huấn luyện cho quân đội Ukraine.Phương Tây đề xuất triển khai lực lượng "gìn giữ hòa bình" ít nhất 20.000 người tại Ukraine; tối đa có thể lên tới 50.000 người. Pháp dự kiến sẽ gửi số lượng quân lớn nhất, Đan Mạch đứng thứ hai, Hà Lan đứng thứ ba và Anh đứng thứ tư.
Tuy nhiên trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng, bất kỳ quân đội nước ngoài nào được triển khai tại Ukraine chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Với tuyên bố cứng rắn như vậy, liệu quốc gia nào có dám mạo hiểm đưa quân vào Ukraine? (Nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Một hệ thống phòng không vác vai lạ vừa xuất hiện trong lực lượng Nga, với thiết kế khác biệt so với các tên lửa phòng không vác vai Moscow đang sử dụng.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.
Các nhà khoa học đã tái tạo những peptide kháng khuẩn từng tồn tại ở tổ tiên động vật có vú 160 triệu năm trước có khả năng chống vi khuẩn mạnh hơn nhiều lần.
iCaur V27 Long-Range Edition tại Trung Quốc, sở hữu pin LFP dung lượng 51,2 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo tiêu chuẩn CATL.
Các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa chế tạo một đồng hồ nguyên tử sử dụng lutetium để đo thời gian được cho là chính xác nhất thế giới hiện nay.
Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).
Kia Carens Clavis 2026 vừa chính thức ra mắt Việt Nam - đây là mẫu xe MPV đa dụng 7 chỗ mới được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và an toàn...
Hyundai xác nhận kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của Grand i10 Nios. Mẫu hatchback hạng A được cho là sẽ xuất hiện vào cuối 2027 để thay thế bản hiện tại.