Đường phố và các khu chợ trở nên vắng vẻ vào buổi chiều, một số nông dân đã chuyển sang làm việc vào buổi tối để tránh cái nóng gay gắt khi đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực rộng lớn của Ấn Độ.
Nắng nóng tiếp diễn trong những ngày tới
Cục Khí tượng Ấn Độ trước đó dự báo nhiệt độ tối đa tại thủ đô New Delhi ngày 21/5 rơi vào khoảng 45 độ C. Tại đây, chính quyền đã mở các “khu làm mát” tạm thời để giúp người dân đối phó với thời tiết khắc nghiệt.
Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng này có khả năng sẽ tiếp diễn ở nhiều khu vực phía bắc trong những ngày tới, với nhiệt độ duy trì ở mức cao hơn nhiều so với trung bình. Chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài vào những giờ nắng nóng nhất và thực hiện biện pháp phòng tránh các bệnh liên quan đến nắng nóng, theo AP.
Ấn Độ tuyên bố về đợt nắng nóng khi nhiệt độ ở vùng đồng bằng vượt quá 40 độ C và ở các vùng đồi núi từ 30 độ C trở lên.
Nắng nóng nghiêm trọng đảo lộn cuộc sống thường nhật
Nhiệt độ cực đoan đã làm xáo trộn sinh hoạt hàng ngày của người dân tại nhiều bang phía bắc.
Tại một số khu vực của bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ, đường phố và các khu chợ đóng cửa vào buổi chiều khi người dân ở trong nhà, trong khi một số tiểu thương chuyển sang làm việc từ sáng sớm. Nông dân bắt đầu làm việc vào buổi tối, ban đêm do không thể chịu nổi điều kiện ban ngày.
Nắng nóng cũng ảnh hưởng đến các trường học, khi chính quyền tại nhiều nơi đã thông báo nghỉ hè sớm và tạm dừng lớp học do nhiệt độ tối đa tại thành phố Banda vào ngày 19/5 đã tăng vọt lên 48,2 độ C.
Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân tránh ra ngoài vào giờ cao điểm buổi chiều, uống đủ nước và tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt hoặc sốt cao.
Những trạm làm mát giúp giảm nhiệt
Tại New Delhi, người dân và du khách tìm đến các khu làm mát được dựng lên khắp thủ đô để tránh nóng. Những khu vực có mái che này được trang bị quạt làm mát, nước uống và dung dịch bù nước để hỗ trợ người dân đối phó với nắng nóng cực đoan.
Bên trong một lều trú mát vào ngày 20/5, mọi người nghỉ ngơi bên cạnh những chiếc máy làm mát không khí trong khi các cán bộ phát nước pha muối bù điện giải cho người dân.
“Chúng tôi đến New Delhi để dạo chơi nhưng ở đây quá nóng. Hệ thống làm mát ở đây rất tốt cho chúng tôi”, Basharat Ahmad Malla, một du khách 25 tuổi, chia sẻ.
Nắng nóng cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu
Theo các chuyên gia khí hậu, nhiệt độ tăng cao tại Ấn Độ là một phần của xu hướng toàn cầu liên quan đến biến đổi khí hậu.
Những năm gần đây, Ấn Độ phải đối mặt với các đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn, với tất cả các năm nóng nhất trong lịch sử đều rơi vào thập kỷ vừa qua.
“Ấn Độ đã ấm lên đáng kể vì biến đổi khí hậu do con người gây ra trong thập kỷ qua so với các năm trước. Khu vực tây bắc Ấn Độ ấm lên nhanh hơn nhiều so với các vùng khác trong cả nước”, ông Anjal Prakash, tác giả của nhiều báo cáo về khí hậu của Liên Hợp Quốc và là Giáo sư chính sách công tại Đại học Flame ở Pune, Ấn Độ, nhận định.
Ông Prakash cho biết, Ấn Độ vốn quen với cái nóng mùa hè nhưng “biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng cực đoan và lan rộng như hiện nay trở nên phổ biến hơn”.
Các nghiên cứu của chuyên gia y tế công cộng cho thấy từ năm 2008 đến 2019, mỗi năm có tới 1.116 người tử vong do nắng nóng. Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng con số thực tế có thể lên tới hàng nghìn người, nhưng do nguyên nhân nắng nóng thường không được ghi trên giấy chứng tử nên nhiều trường hợp không được thống kê chính thức.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ báo động đỏ nắng nóng kéo dài trên diện rộng hồi tháng 5/2024