AP đưa tin, Mỹ đã triển khai lực lượng đến Nigeria với vai trò chủ yếu là cố vấn và huấn luyện vào tháng 2/2026, nhưng chiến dịch phối hợp mới đây cho thấy sự tham gia tích cực hơn. Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ (AFRICOM) ngày 19/5 xác nhận, chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Nigeria đã tiêu diệt 175 tay súng IS trong vài ngày qua.
Trước đó, Abu Bakr al-Mainuki, một thủ lĩnh cấp cao của IS, đã bị tiêu diệt vào tuần trước. Đây là vụ nhắm mục tiêu thành công đầu tiên nhằm vào một chỉ huy cấp cao của nhóm phiến quân trong hơn 1 thập kỷ ở Nigeria.
Ngày 19/5, Quân đội Nigeria thông báo về việc tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao khác là Abd-al Wahhab - đối tượng bị cáo buộc chịu trách nhiệm điều phối tài chính của nhóm phiến quân, lập kế hoạch tấn công và hậu cần.
Người phát ngôn quân đội Nigeria, Samaila Uba, cho biết thêm các cuộc tấn công đã phá hủy vũ khí, trạm kiểm soát và mạng lưới tài chính của các phần tử khủng bố trên khắp vùng đông bắc nước này.
Tướng Dagvin Anderson, người đứng đầu Bộ chỉ huy Châu Phi của Mỹ (AFRICOM), nói trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 19/5 rằng Nigeria đã đóng vai trò then chốt trong chiến dịch phối hợp cuối tuần qua.
"Nigeria đã đóng vai trò quan trọng trong vài tháng qua, giúp chúng tôi xác định mục tiêu, hỗ trợ chúng tôi về mặt tình báo và cung cấp sự trợ giúp cần thiết để thực hiện chiến dịch", Tướng Anderson nói.
Theo tổ chức giám sát xung đột Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chuyển hướng hoạt động sang Châu Phi sau những thất bại ở Trung Đông, và Tây Phi trở thành "địa bàn" hoạt động chính.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công mục tiêu tình nghi khủng bố ở Nigeria hồi năm 2025