AP đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/4 đã gia hạn việc tạm dừng các lệnh trừng phạt đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu do cuộc chiến tại Iran gây ra, chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent loại trừ khả năng này.
Giấy phép này đồng nghĩa với việc các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không được áp dụng trong 30 ngày đối với các lô dầu của Nga đã được bốc lên tàu kể từ ngày 17/4. Đây là sự gia hạn cho giấy phép 30 ngày tương tự đã được ban hành vào tháng Ba đối với dầu mỏ Nga được bốc lên tàu trước ngày 11/3.
Động thái này cho thấy tác động từ cuộc chiến tại Iran đã giúp Moscow gia tăng khả năng thu lợi từ xuất khẩu năng lượng, vốn bị hạn chế kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15/4, Bộ trưởng Bessent từng khẳng định sẽ không gia hạn giấy phép này. “Chúng tôi sẽ không gia hạn miễn trừ đối với dầu Nga, và cũng sẽ không gia hạn lệnh miễn trừ tương tự đối với dầu Iran”, ông nói. Chính quyền hiện chưa đưa ra lời giải thích ngay lập tức về sự thay đổi quyết định này.
Trước đó, vào tháng Ba, Mỹ thông báo áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khi đó nói rằng biện pháp này là một phần trong “các bước đi quyết định của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy sự ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu” trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông diễn ra.
>>> Mời độc giả xem thêm video về lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran