Khoa học & Công nghệ

Mỹ chưa "sẵn sàng" hộ tống tàu chở dầu vượt eo biển Hormuz

Trong khi đó, Iran cho biết "Không một tàu chiến Mỹ nào dám tiếp cận Biển Oman, Vịnh Ba Tư hay Eo biển Hormuz trong suốt thời gian chiến tranh".

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm thứ Năm cho biết quân đội Mỹ hiện "chưa sẵn sàng" hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz quan trọng vì tất cả các nguồn lực của họ đang tập trung vào việc tấn công Iran.

Những bình luận của Wright được đưa ra trong bối cảnh vụ tấn công vào hai tàu chở dầu ngoài khơi Iraq khiến ít nhất một người thiệt mạng, và giá dầu đã tăng vọt lên trên 100 đô la trong thời gian ngắn.

Kể từ khi phát động chiến tranh với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách ổn định thị trường bằng cách đề nghị Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu và cung cấp bảo hiểm tái bảo hiểm cho các công ty vận tải biển – nhưng cho đến nay vẫn chưa có hoạt động hộ tống nào diễn ra.

Viễn cảnh các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với sự hộ tống của quân đội Mỹ là chưa thể.

“Việc đó sẽ xảy ra tương đối sớm, nhưng không thể xảy ra ngay bây giờ. Chúng ta đơn giản là chưa sẵn sàng,” Wright nói với CNBC . “Tất cả các nguồn lực quân sự của chúng ta hiện đang tập trung vào việc phá hủy khả năng tấn công của Iran và ngành công nghiệp sản xuất cung cấp các khả năng tấn công đó.”

Ông nói thêm rằng "rất có khả năng" các vụ hộ tống như vậy sẽ diễn ra vào cuối tháng. Hôm thứ Ba, Wright đã góp phần khiến giá dầu giảm mạnh khi ông nói rằng các tàu của Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ hộ tống, nhưng bài đăng trên mạng xã hội của ông đã nhanh chóng bị xóa và Nhà Trắng phủ nhận rằng hoạt động như vậy đã xảy ra.

Trong bối cảnh Iran phát động làn sóng tấn công mới nhằm vào các mục tiêu năng lượng ở vùng Vịnh, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết cuộc chiến này “đang tạo ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu”.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các mục tiêu của Iran – bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng – cũng đã làm gián đoạn nguồn cung. Cuộc xung đột đã khiến giá năng lượng tăng vọt, kể cả ở Mỹ, tạo ra một vấn đề chính trị nan giải cho ông Trump.

Các tàu dầu vẫn phải mắc kẹt tại các nơi gần eo Hormuz. Ảnh: Guancha

Hôm thứ Năm, tổng thống Mỹ đã tìm cách giải quyết vấn đề này. Ông Trump nói rằng việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn đối với ông so với giá xăng dầu. “Mỹ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các nước khác, vì vậy khi giá dầu tăng, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng, điều quan trọng và đáng quan tâm hơn nhiều đối với tôi, với tư cách là Tổng thống, là ngăn chặn một đế chế xấu xa, Iran, sở hữu vũ khí hạt nhân và phá hủy Trung Đông, và trên thực tế, cả thế giới,” ông Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình.

Hơn nữa, gần như bất cứ tàu nào bỏ qua cảnh báo của Iran và cố gắng vượt qua eo biển này đều nhận phải kết cục là bị tấn công. Thậm chí, theo AP, các tàu dù không vượt eo biển nhưng vẫn có động thái tìm lấy sự an toàn bằng cách liên hệ nó với Trung Quốc.

Để an toàn tại Hormuz, nhiều tàu chỉnh sửa hiển thị "Thủy thủ đoàn Trung Quốc".

Hãng thông tấn Mỹ cho hay, "Bằng cách tuyên bố có "toàn bộ thủy thủ đoàn người Trung Quốc" trên tàu, hoặc thay đổi điểm đến thành "chủ sở hữu Trung Quốc", các tàu này đang tự liên kết mình với đối tác kinh tế quan trọng nhất của Iran, Bắc Kinh.

Tương tự như tín hiệu máy bay, hệ thống an toàn AIS cho phép tàu thuyền phát sóng thông tin chi tiết, vị trí và điểm đến của mình đến các cảng và các tàu thuyền khác. Các tín hiệu này được thu thập bởi các thiết bị theo dõi, bao gồm cả Marine Traffic.

Trong tuần qua, khoảng 30 tàu khác ở Vịnh Ba Tư hoặc ở gần eo biển Hormuz đã thực hiện các thao tác tương tự.

Tàu chở dầu trúng đạn pháo bốc cháy dù đang trong vùng biển Iraq.
AP, TTXVN, TWZ
back to top