Muốn đoạt ngai vàng, em gái út của Nữ hoàng Cleopatra chết thảm
Tâm Anh (theo ATI)/TT&CS
Sau khi thách thức quyền cai trị của chị gái là Nữ hoàng Cleopatra, công chúa Arsinoe IV bị sát hại dã man tại đền Artemis ở Ephesus vào năm 41 trước Công nguyên. Arsinoe IV chết vì đã tranh giành ngai vàng.
Công chúa Arsinoe IV là em gái út của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra nổi tiếng lịch sử thế giới. Theo các nhà nghiên cứu, Nữ hoàng Cleopatra và em gái Arsinoe IV đều là con gái của vua Ptolemy XII. Họ là chị em cùng bố khác mẹ.
Mối quan hệ chị em giữa Cleopatra và Arsinoe IV trở nên xấu đi sau khi vua Ptolemy XII mất. Khi ấy, Cleopatra, khoảng 18 tuổi, và người em trai Ptolemy XIII, 10 tuổi, kết hôn với nhau và cùng nhau cai trị Ai Cập.
Nữ hoàng Cleopatra không được lòng các cố vấn hoàng gia. Vì vậy, họ được cho là đã gây sức ép khiến vua Ptolemy XIII ra lệnh đưa Cleopatra đi lưu đày.
Thậm chí, một vài cố vấn gợi ý có thể để Arsinoe IV thay thế chị gái, trở thành nữ hoàng của Ai Cập. Do Arsinoe IV trẻ hơn Cleopatra nên có thể sẽ dễ thao túng hơn.
Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra theo kế hoạch của các cố vấn hoàng gia và vua Ptolemy XIII. Nữ hoàng Cleopatra đã đưa Arsinoe IV đi theo khi lưu vong. Bà hoàng này đối xử với em gái như một con tin.
Về sau, Nữ hoàng Cleopatra đã trở thành tình nhân của danh tướng La Mã Julius Caesar và được ông giúp lấy lại quyền lực ở Ai Cập. Vào năm 48 trước Công nguyên, những cuộc bạo loạn xảy ra ở Ai Cập buộc Caesar phải rút quân về Síp.
Khi người Ai Cập tiến về Alexandria để giành lại thủ đô từ tay người La Mã, Arsinoe IV đã trốn thoát khỏi sự kiểm soát của chị gái. Về sau, bà được các đại thần ủng hộ cùng nhau thực hiện cuộc nổi loạn và trở thành Nữ hoàng Ai Cập.
Tuy nhiên, Arsinoe IV chỉ làm Nữ hoàng trong thời gian ngắn. Caesar dùng sức mạnh quân sự hậu thuẫn người tình Cleopatra giành lại quyền lực và trở thành người cai trị duy nhất ở Ai Cập sau khi Ptolemy XIII chết.
Thất bại trong cuộc tranh đoạt ngai vàng với chị gái, Arsinoe IV bị bắt và trở thành tù nhân chiến tranh. Theo tài liệu cổ của La Mã, thành phố Ephesus của La Mã (hiện nằm ở bờ tây của Thổ Nhĩ Kỳ) là nơi Arsinoe IV bị đày.
Sau khi Caesar bị ám sát và tử vong năm 44 trước Công nguyên, Nữ hoàng Cleopatra lại có chỗ dựa mới là vị tướng La Mã quyền lực Mark Antony. Hai người đã ra lệnh hạ sát Arsinoe IV ngay tại đền Artemis ở Ephesus vào cùng năm đó để loại bỏ tận gốc mối đe dọa đối với ngai vàng của Cleopatra.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thứ đáng sợ trong bụng cô gái Ai Cập 3000 năm tuổi.
Thời hiện đại, nhà báo và doanh nhân là hai lực lượng đóng vai trò thiết yếu trong việc định hướng nhận thức, phát triển kinh tế và xây dựng niềm tin xã hội.
Lầu Năm Góc cho biết đã sẵn sàng cho hành động quân sự bảo vệ lợi ích và đồng minh ở Trung Đông, quyết định lúc này tùy thuộc vào Tổng thống Donald Trump.
Một cá thể gấu ngựa được nuôi nhốt gần 20 năm tại Hải Phòng vừa được cứu hộ thành công. Gấu ngựa là loài động vật quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ của IUCN.
Theo CNN, hồi kết của cuộc xung đột hiện nay giữa Iran và Israel có thể sẽ phụ thuộc vào số lượng một loại vũ khí chiến đấu uy lực mà Tehran đang sở hữu – đó chính là tên lửa đạn đạo với các tầm bắn khác nhau.
Luật Công nghiệp công nghệ số được thông qua ngày 14/6 bổ sung cơ chế đặc thù ưu đãi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất và đầu tư trong lĩnh vực AI, bán dẫn.