Sức khoẻ 360

Mũi “điếc đặc”

(khoahocdoisong.vn) - Hắt hơi nhiều lần, liên tục là một trong những triệu chứng của viêm mũi dị ứng. Có thể viêm do thời tiết, do ô nhiễm môi trường và dù là nguyên nhân nào cũng phải đi khám để chữa dứt điểm.

Bị hắt hơi đã lâu, chị Nguyễn Thị Cúc (Ninh Bình) vẫn nghĩ là bệnh thường, một thời gian là khỏi. Mải đi làm, chị không chữa trị, đến khi nước mũi chảy ròng ròng, chị đi khám, bác sĩ nói chị viêm mũi dị ứng, có thể biến thành viêm xoang nên phải điều trị dứt điểm. Về nhà chị uống thuốc và xịt thuốc bác sĩ cho thấy đỡ và không đi khám lại. Vừa rồi bệnh cũ tái phát, chị hắt hơi xong thì vừa ngạt, vừa xổ mũi rất khó chịu. Khó chịu nữa là mũi chị “điếc đặc”, không ngửi được bất cứ mùi gì.

Lời bàn: BS Xuân Lan (Phòng khám Giải Phóng) cho biết, hắt hơi nhiều lần, liên tục là một trong những triệu chứng của viêm mũi dị ứng. Có thể viêm do thời tiết, do ô nhiễm môi trường và dù là nguyên nhân nào cũng phải đi khám để chữa dứt điểm. Viêm mũi dị ứng lai rai, lâu khỏi, nhất là khi tác nhân gây viêm vẫn còn. Viêm mũi dị ứng lâu ngày rất dễ chuyển thành viêm xoang, khi không chữa dứt điểm sẽ gây mất ngửi. Người ta nhận thấy, mất ngửi có thể do những kích thích tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc sự phá hủy của lớp niêm mạc chế tiết nhày bên trong mũi do viêm xoang cấp, cảm lạnh thông thường, viêm mũi dị ứng, cúm, viêm mũi không liên quan đến dị ứng (ngạt mũi hoặc hắt hơi mạn tính không liên quan đến dị ứng)…Những bệnh lí này thường đưa đến mất ngửi. Tốt nhất, khi bệnh chưa quá tệ nên đến bệnh viện ngay.

QA ghi

back to top