Đón mưa sao băng Lyrids cực đại đêm 21/4, rạng sáng 22/4 với 18 sao băng mỗi giờ, cơ hội tuyệt vời cho người yêu thiên văn thưởng ngoạn vẻ đẹp bầu trời.
Theo Time and Date, người dân trên thế giới có thể chiêm ngưỡng một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú nhất trong tháng 4 là mưa sao băng Lyrids. Trận mưa sao băng Lyrids bắt đầu từ ngày 14/4 với tần suất sao băng rơi tăng dần qua từng ngày. Ảnh: NASA.Đến đêm 21/4, rạng sáng ngày 22/4, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực đại với 18 sao băng mỗi giờ. Ảnh: Adventure_Photo via Getty Images.
Trận mưa sao băng Lyrids là một trong những trận mưa sao băng lâu đời nhất được ghi nhận, với các quan sát đầu tiên có từ năm 687 trước Công nguyên. Ảnh: Tina Pappas Lee.Mưa sao băng Lyrid có nguồn gốc từ sao chổi C/1861 G1 (Thatcher), được phát hiện từ năm 1861. C/1861 G1 (Thatcher) là một sao chổi chu kỳ dài với quỹ đạo khoảng 422 năm dự kiến sẽ quay trở lại vào khoảng năm 2283. Nó được A. E. Thatcher phát hiện. Ảnh: Shutterstock/Ingo Bartussek.
Khi sao chổi C/1861 G1 (Thatcher) di chuyển gần Mặt trời, nó để lại nhiều mảnh vụn là các thiên thạch nhỏ, trải dài trong không gian và cắt qua quỹ đạo Trái đất. Trong quá trình di chuyển quanh Mặt trời, Trái đất sẽ cắt ngang qua khu vực của đám tàn dư này vào những thời điểm nhất định trong năm. Ảnh: Genevieve de Messieres/Shutterstock.Lúc các mảnh vụn này lao vào bầu khí quyển của Trái đất với tốc độ rất cao, chúng ma sát với không khí, nóng lên và bốc cháy, tạo thành vệt sáng ta gọi là sao băng. Ảnh: Robin Loznak/ZUMA Press/Corbis.Các nhà thiên văn khuyên mọi người hãy quan sát mưa sao băng Lyrids vào khoảng thời gian tối nhất, sau khi Mặt trăng lặn và trước bình minh. Hãy đến nơi tốt nhất có thể, không bị ô nhiễm ánh sáng, thư giãn và dành khoảng 30 phút để mắt bạn thích nghi với bóng tối. Ảnh: AstroStar/Shutterstock.com.
Vùng tỏa sáng của mưa sao băng Lyrids nằm gần chòm sao Lyra. Mọi người có thể chiêm ngưỡng sao băng xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bầu trời ngay cả khi không biết điểm tỏa sáng ở đâu. Ảnh: accuweather.com.Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
Chính phủ Colombia quyết định tiêu hủy khoảng 80 con hà mã nhằm kiểm soát số lượng và bảo vệ môi trường, gây tranh cãi trong cộng đồng bảo vệ động vật.
Các nhà khảo cổ tại Israel phát hiện 10 chiếc rìu đá chứa hóa thạch và tinh thể, được cho là do người Homo erectus chế tác từ 500.000 – 200.000 năm trước.
Hiếm có khoáng vật nào sở hữu khả năng biến đổi màu sắc rõ rệt như chrysoberyl. Chính hiện tượng quang học đặc biệt đã đưa nó vào hàng những viên đá quý bí ẩn.
Nghiên cứu mới cho thấy rau cải xoăn, bắp cải có khả năng hấp thụ kim loại độc hại từ đất, hỗ trợ khai thác khoáng sản bền vững và phục hồi môi trường.
Bảo tàng Khủng long Mèze ở tỉnh Hérault, Pháp cho biết đã phát hiện ít nhất khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại khoảng 72 triệu năm tuổi.