Món bánh độc lạ, đẹp mắt ở Hà Giang, ai ăn cũng mê
Vân Giang (Tổng hợp)/ TT&CS
Bánh đá Hà Giang là món bánh dân dã của bà con vùng cao nhưng nay đã trở thành đặc sản trứ danh, khiến bao du khách ưa thích.
Giữa vùng núi rừng Hà Giang, từ lâu đã xuất hiện một loại đặc sản gây quyến luyến cho biết bao người. Đó là bánh đá, hay còn được gọi là bánh Lơ khoải. Ảnh Internet
Những chiếc bánh này là món đặc sản riêng có của người Dao và người Nùng ở vùng rẻo cao Hà Giang. Sở dĩ nhiều người tò mò món ăn này bởi cái tên độc đáo và màu sắc bắt mắt của nó. Ảnh Internet
Theo quan niệm của người Dao, bánh đá tượng trưng cho sự no đủ, ấm áp và đoàn viên vào những ngày đầu năm mới. Ảnh Internet
Nguyên liệu chính để làm bánh đá Hà Giang là những hạt gạo tẻ được tuyển chọn kỹ lưỡng. Người làm sẽ đem ngâm gạo, sau đó xay để tạo thành bột. Màu sắc của bánh đá đến từ các loại lá tự nhiên như lá dứa, lá cẩm, hoa đậu biếc, nghệ, gấc... Chính vì vậy, khi thưởng thức, người ăn sẽ cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của những loại lá và hoa này. Ảnh Internet
Trước đây, khi chưa có tủ lạnh hay điện, người dân vùng cao Hà Giang đã nghĩ ra cách bảo quản lương thực bằng phương pháp làm bánh đá. Bánh đá có thể để được lâu dưới các con suối mát, tránh được ẩm mốc và mối mọt. Nhờ đó, bà con có thể dự trữ lương thực cho những tháng mùa đông lạnh giá hoặc những khi thiếu thốn lương thực. Ảnh Internet
Bánh đá Hà Giang có thể được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau như nướng trên bếp lửa, đem chiên hay đem nấu chè,... Ảnh Internet
Bánh đá Hà Giang không chỉ là một món ăn đơn thuần mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc của người dân vùng cao. Ảnh Internet
Với hương vị đặc biệt, màu sắc đa dạng và cách chế biến đa dạng, bánh đá đã chinh phục được biết bao thực khách. Ảnh Internet
Mỗi chiếc bánh là một mảnh ghép của đời sống và văn hóa, mang theo những câu chuyện về lịch sử, truyền thống của đồng bào nơi đây. Ảnh Internet
Chính vì vậy, nếu có dịp đến Hà Giang, đừng quên thưởng thức món bánh đá độc đáo này, để cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng và tình cảm chân thành của người dân bản địa. Ảnh Internet
Các thí sinh thuộc đội tuyển quốc tế, người khuyết tật, vận động viên thành tích cao có cơ hội miễn thi toàn diện hoặc môn thi theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT.
Một sản phẩm thức ăn cho trẻ em của HiPP bị làm giả chứa chất độc nguy hiểm, phụ huynh được khuyến cáo kiểm tra kỹ trước khi cho trẻ dùng để đảm bảo an toàn.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, kiểm tra nguồn nguyên liệu vụ hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An.
Hơn 20 người tại xã Diễn Châu, Nghệ An phải nhập viện với biểu hiện rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên địa bàn