Mở mộ cổ Trung Quốc 700 tuổi, rùng mình thấy thứ lạ lùng bên trong
Tâm Anh (theo ATI)/TT&CS
Tại Dương Tuyền, Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã khai quật được một ngôi mộ cổ hình bát giác khoảng 700 tuổi. Bên trong mộ có nhiều bức tranh bích họa đầy màu sắc mặc dù không tìm thấy bộ hài cốt nào.
Vào năm 2012, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ngôi mộ cổ hình bát giác với tường mộ phủ đầy bích họa màu sắc có niên đại 700 tuổi ở Dương Tuyền, Trung Quốc. Vào thời điểm đó, hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn thống trị Trung Quốc. Ảnh: Chinese Cultural Relics.
Mặc dù không tìm thấy bất cứ bộ hài cốt nào bên trong ngôi mộ trên nhưng các chuyên gia đã phân tích các hiện vật, tranh bích họa... và xác định chủ nhân mộ cổ này là một cặp vợ chồng. Ảnh: Chinese Cultural Relics.
Ngôi mộ cổ hình bát giác độc đáo này có mái vòm hình kim tự tháp, trang trí hình Mặt Trời, Mặt Trăng và những vì sao. Một bức bích họa bên trong mộ mô tả câu chuyện cha mẹ chôn sống đứa con trai nhỏ tuổi khi họ đang hấp hối. Ảnh: Chinese Cultural Relics.
Một số bức bích họa khác trong mộ cổ khắc họa đời sống ở Trung Quốc dưới sự thống trị của đế chế Mông Cổ. Trong số đó có cảnh đội nhạc công tấu nhạc, cảnh pha trà và hình ngựa, lạc đà chở người và hàng hóa. Vài người được vẽ trong bích họa có đeo phục sức theo kiểu Mông Cổ. Ảnh: Chinese Cultural Relics.
Minh chứng là hình vẽ con lạc đà được dắt bởi người đàn ông “đội mũ mồm có bốn mép, loại mũ truyền thống của những bộ lạc du mục phương bắc từ thời cổ đại”. Theo nhóm nghiên cứu, sự khác biệt về trang phục được cho là bằng chứng về sự phân biệt chủng tộc giữa người dân địa phương với người Mông Cổ. Ảnh: Chinese Cultural Relics.
Một bức bích họa mô tả câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Câu chuyện kể về Quách Cự đời Hán sống trong cảnh nghèo khó. Vợ chồng ông có đứa con 3 tuổi và sống cùng mẹ già ốm yếu. Mỗi bữa, mẹ ông thường nhường thức ăn cho cháu. Ảnh: Chinese Cultural Relics.
Quách Cự đã bàn với vợ về việc chôn sống con để có đủ điều kiện chăm sóc mẹ. Người vợ không dám làm trái ý chồng nên hai người đã đào một cái hố thì bất ngờ tìm thấy một hũ vàng. Số vàng này được xem là phần thưởng cho lòng hiếu thảo của Quách Cự. Ảnh: Chinese Cultural Relics.
Từ đó, gia đình Quách Cự có đủ tiền để cả nhà chung sống vui vẻ bên nhau. Câu chuyện này nhấn mạnh đến tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Ảnh: Chinese Cultural Relics.
Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.
Với lợi thế cân bằng giữa giá bán, trang bị và tính thực dụng, VinFast VF6 đã xuất sắc được vinh danh là “xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026.
Vượt rừng xử lý chất độc hóa học CS, Bộ đội Hóa học Quân khu 7 tranh thủ giúp dân sửa nhà, để lại tình cảm sâu nặng trong lòng Nhân dân Cát Tiên 3, Lâm Đồng.