Mổ bụng 'thủy quái', kinh hoàng phát hiện thứ kỳ dị bên trong
Thiên Trang (TH)
Một sự việc hy hữu và đầy ám ảnh đã xảy ra khi một ngư dân ở Đông Timor phát hiện một thứ kinh hoàng trong bụng cá mập.
Một ngư dân ở Đông Timor đã phát hiện thi thể của một phụ nữ trong bụng một con cá mập vào ngày 6/10. Người phụ nữ này được cho là Colleen Monfore, 68 tuổi, đến từ Nam Dakota, Mỹ, người đã mất tích khi lặn biển ở đảo Pulau Reong, Indonesia vào ngày 26/9. (Ảnh: ViralPres)
Các đội cứu hộ đã tìm kiếm trong tám ngày nhưng không thành công và phải từ bỏ do điều kiện nguy hiểm trên biển. Thi thể được tìm thấy vẫn mặc bộ đồ lặn màu đen và có vẻ là một phụ nữ phương Tây. (Ảnh: ViralPres)
Các viên chức ở Đông Timor đang liên lạc với lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia để xác nhận danh tính của thi thể và kêu gọi cung cấp thông tin về bất kỳ ai mất tích trong khu vực. (Ảnh: Soap Central)
Mỗi năm, trên toàn thế giới có khoảng 100 vụ cá mập tấn công được báo cáo, nhưng chỉ một số ít trong đó gây tử vong. (Ảnh: National Geographic)
Cá mập thường không coi con người là con mồi tự nhiên. Các vụ tấn công thường xảy ra do nhầm lẫn, khi cá mập tưởng con người là hải cẩu hoặc các loài động vật biển khác mà chúng thường săn mồi. (Ảnh: Australia Wide First Aid)
Một số trường hợp khác, cá mập tấn công để bảo vệ lãnh thổ hoặc khi chúng bị giật mình. (Ảnh: NDTV)
Trong số hơn 480 loài cá mập, chỉ có ba loài chính thường liên quan đến các vụ tấn công con người: cá mập trắng lớn, cá mập hổ và cá mập bò. Cá mập trắng lớn thường tấn công do nhầm lẫn, trong khi cá mập hổ và cá mập bò có thể tấn công do tính hiếu chiến hoặc bảo vệ lãnh thổ. (Ảnh: Wikipedia)
Mặc dù cá mập có thể nguy hiểm, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển và cần được bảo vệ. (Ảnh: Two River Times)
Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.