Máy bay ném bom tàng hình B-2 Mỹ tham gia vào cuộc tấn công Iran
Thiên Đăng
Máy bay ném bom B-2 vừa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran có gì đặc biệt?
Mỹ đã tham gia cuộc chiến chống lại Iran, khi vừa tấn công các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố qua mạng xã hội. Cuộc tấn công này diễn ra vào ngày thứ chín của cuộc xung đột giữa Israel-Iran. Ảnh: @CNN.“Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào ba địa điểm hạt nhân tại Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan”, Trump tuyên bố trên Truth Social. “Tất cả các máy bay hiện đã ở bên ngoài không phận Iran. Một lượng bom đầy đủ đã được thả xuống địa điểm chính, Fordow. Tất cả các máy bay đều an toàn trên đường trở về nhà. Xin chúc mừng những Chiến binh Mỹ vĩ đại của chúng ta. Không có quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được điều này. BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN LÚC CHO HÒA BÌNH! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này”. Ảnh: @CNN.
Tổng thống Donald Trump cho biết, mục tiêu của cuộc không kích vào ba địa điểm hạt nhân của Iran là nhằm ngăn chặn "mối đe dọa hạt nhân". “Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy năng lực làm giàu hạt nhân của Iran và ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân do quốc gia tài trợ khủng bố số một thế giới gây ra”, Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: @Maxar.Sáng ngày 22/6 Việt Nam (tức tối ngày 21/6, giờ Mỹ), hai nguồn tin thân cận với chiến dịch này cho biết, Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit mang bom xuyên phá GBU-57A/B (MOP) tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: @Air Force Global Strike Command.Không rõ có bao nhiêu chiếc B-2 xuất phát nhưng tờ The War Zone dẫn các dữ liệu công khai cho thấy, có ít nhất 2 nhóm máy bay B-2, sử dụng mã Mytee 11 và Mytee 21 xuất phát từ căn cứ Whiteman ngay khi bước qua ngày 21/6. Các máy bay ném bom tàng hình hướng về phía tây và sau đó kết hợp với các máy bay tiếp nhiên liệu trên không ở vùng biển ngoài khơi bang California. Ảnh: @Air Force Global Strike Command.Một số báo cáo chưa được xác minh cho rằng, có 2 nhóm máy bay B-2, mỗi nhóm có 3 chiếc. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, 4 chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho từng nhóm B-2, sau khi các oanh tạc cơ B-2 cất cánh từ căn cứ Whiteman. Ảnh: @ USA Today.
Các máy bay B-2 đã bay qua Thái Bình Dương, hướng đến đảo Guam và không có mệnh lệnh nào về việc điều các oanh tạc cơ này đi xa hơn hòn đảo. Tuy nhiên, đến sáng ngày 22/6 Việt Nam (tức tối ngày 21/6, giờ Mỹ), Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng, Mỹ đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan. Ảnh: @ GMA Network.Tổng thống Trump không nói các cơ sở này bị tấn công chi tiết, cụ thể như thế nào, và có khả năng các máy bay B-2 đã được bí mật điều động để tấn công các mục tiêu mới ở Iran. Rất có thể đây là một động thái giả vờ để che chắn cho lực lượng tấn công thực sự. Có vẻ như có khả năng cao nhất là một nhóm B-2 khác đã được điều về phía đông, thay vì phía tây như đã công khai trên truyền thông để bí mật thực hiện các cuộc tấn công này. Đây được xem là một động thái nghi binh hoàn toàn có tính toán. Hiện tại vẫn còn nhiều điều chưa biết. Tờ The War Zone đang xem xét và sẽ báo cáo thêm khi có thông tin chắc chắn hơn về vấn đề này. Ảnh: @Air Force Global Strike Command.Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit mang bom xuyên phá GBU-57A/B (MOP), còn được gọi là "bom phá boongke", trong các cuộc tấn công mới vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo thông tin từ Không quân Mỹ, một quả bom MOP nặng 13.607 kg, với 2.721 kg thuốc nổ được thiết kế để tiếp cận và phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt của đối thủ được đặt tại các cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt cơ sở làm giàu hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất tại Fordow trong lòng núi gần thành phố Qom, và đây được xem là “trái tim” trong chương trình hạt nhân của Iran... Mỗi máy bay ném bom B-2 có thể mang theo 2 quả bom GBU-57A/B (MOP). Ảnh: @CNN.Theo thông tin vừa cập nhật, giới quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đã sử dụng 6 máy bay ném bom B-2 để thả 12 quả bom phá boongke GBU-57A/B (MOP) xuống riêng căn cứ hạt nhân Fordow của Iran. Ảnh: @ U.S. Strategic Command.
Được biết, B-2 Spirit là máy bay ném bom hàng đầu của Không quân Mỹ. Theo thông tin của Không quân Mỹ, với thiết kế cánh bay, thành phần vật liệu tổng hợp và lớp phủ đặc biệt, B-2 có thể mang theo hỏa lực mạnh mẽ trong thời gian ngắn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, xuyên qua các hệ thống phòng thủ. Ảnh: @ Military Wiki - Fandom.Máy bay B-2 bốn động cơ có thể được trang bị vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường, được điều khiển bởi nhóm phi hành đoàn gồm hai người, có tải trọng 18.143 kg và tầm bay không giới hạn với hệ thống tiếp nhiên liệu trên không. Những máy bay ném bom này lần đầu tiên bay vào năm 1989 và tham gia chiến đấu 10 năm sau đó trong Chiến dịch Lực lượng Đồng minh - là cuộc can thiệp do NATO đứng đầu vào cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Kosovo, bay không ngừng từ căn cứ Missouri để tấn công các mục tiêu ở Serbia, theo Không quân Mỹ. Ảnh: @Air Force Global Strike Command.Sau đó, đội máy bay này thực hiện những nhiệm vụ xa hơn nữa để tấn công các mục tiêu ở Afghanistan vào tháng 10 năm 2001, trong những ngày đầu của Chiến dịch Tự do Bền vững. Gần đây hơn, máy bay B-2 đã bay ra khỏi căn cứ chung của Anh và Mỹ tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương để tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh: @ USA Today.
Chỉ có 20 chiếc B-2 trong biên chế Không quân Mỹ, tất cả đều đóng tại Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri. Mỗi máy bay ném bom này có giá khoảng 2 tỷ đô la theo giá trị hiện tại. Ảnh: @CNBC.
Thương hiệu Jeep của Mỹ mới đẫy chính thức ra mắt biến thể của mẫu xe SUV Cherokee Trailhawk 2027 với thiết kế tập trung vào khả năng vận hành địa hình.
Sau hơn một thập kỷ trải qua hàng loạt đợt độ chế từ Anh sang Mỹ, chiếc Land Rover Defender 1993 đã lột xác thành cỗ máy 6 bánh mạnh mẽ chinh phục mọi địa hình.
35 chiếc Hyundai County đã được bàn giao cho Bộ Quốc phòng làm xe chuyên dụng phục vụ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.
Đợt triệu hồi do lỗi hệ thống lái của Volkswagen sẽ được thực hiện với nhiều mẫu xe với số lượng tới tới gần 2,9 triệu, lớn hơn so với đợt trước đây tại Mỹ.
Chỉ có 50 chiếc Brabus 900 Rocket Cabrio độ từ Mercedes-AMG G63, sức mạnh đến từ cỗ máy V8 tăng áp kép đã được độ lại toàn diện với công suất tới 900 mã lực.
Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá sâu tại đại lý, bản tiêu chuẩn chỉ còn 638 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trong cả phân khúc SUV hạng C và cả nhóm SUV hạng B.
Kia Sorento 2027 tiếp tục duy trì cấu hình SUV 3 hàng ghế với giá khởi điểm dưới 33.000 USD tại Mỹ và không thay đổi đáng kể so với phiên bản hiện hành.
Honda Elevate, mẫu SUV dành cho thị trường Ấn Độ xuất khẩu sang Nhật Bản dưới tên gọi WR-V sắp có bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng 3 năm từ khi ra mắt.
Các nhà khoa học đã phát triển một “đồng hồ giọng nói” - speech clock - sử dụng hàng trăm đặc điểm âm thanh và ngôn ngữ để ước tính tuổi của một người.