Hỏi: Ngay từ khi sinh ra cháu bé đã không có tai bên trái. Xin hỏi, mất tai có thể điều trị được không và độ tuổi nào thì thích hợp cho việc điều trị?
Nguyễn Hải Vân (Hà Nội)
PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Dị tật vành tai bẩm sinh thường biểu hiện tai nhỏ một bên hoặc cả hai bên, tổn thương biến dạng teo nhỏ vành tai ở nhiều mức độ, có hay không có ống tai ngoài và các dị dạng khác nhau của vùng mặt kèm theo (thiểu sản xương hàm dưới, dị dạng phức hợp vùng mặt…).
Những trường hợp trẻ em sinh ra không có tai hoặc dị tật tai nhỏ bẩm sinh đều có thể điều trị được bởi các bác sĩ chuyên khoa tạo hình nhằm tạo hình lại tai bị khuyết.
Phẫu thuật thường được thực hiện từ 7 tuổi trở lên, khi vành tai của trẻ đạt kích thước gần như người lớn. Phẫu thuật tạo hình tai cho các trường hợp khuyết tai bao gồm hai thì: thì thứ nhất là đặt khung sụn, thì thứ hai là tạo hình dựng tai; thời gian giữa hai thì phẫu thuật cách nhau khoảng 6 tháng.