Mảnh mặt nạ thần Satyr cổ đại hé lộ bí ẩn về nhà hát Phanagoria
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Khám phá khảo cổ tại thành phố Hy Lạp cổ cho thấy dấu tích nhà hát cổ và những nét văn hóa đặc sắc của thời kỳ cổ đại qua chiếc mặt nạ.
Tại tàn tích của thành phố Hy Lạp cổ đại Phanagoria, các nhà khảo cổ học ở Nga bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov. Đó là một mảnh mặt nạ đất nung vẫn còn lưu giữ những chi tiết tuyệt đẹp. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Vật thể này có niên đại khoảng 2.200 năm tuổi. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov. Nó cũng bao gồm một lỗ thủng dùng để giữ dây đeo cố định, cũng như lớp sơn màu xanh lam quanh mắt và màu đỏ trên râu. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một mảnh từ chiếc mặt nạ sân khấu, mô tả vị thần từng Satyr của Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov. Nhóm chuyên gia tin rằng, chiếc mặt nạ này là một đạo cụ sân khấu đích thực, chứ không phải là một vật trang trí hay đồ trang sức nào khác. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov.
Chiếc mặt nạ này cung cấp thêm bằng chứng về một nhà hát cổ đại từng tồn tại trong thành phố Phanagoria. Đồng thời, nó cũng hé lộ những hiểu biết khác về đời sống văn hóa và tôn giáo trong khu vực thời cổ. Ảnh: @Vladimir Kuznetsov. Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.
Với lợi thế cân bằng giữa giá bán, trang bị và tính thực dụng, VinFast VF6 đã xuất sắc được vinh danh là “xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026.
Vượt rừng xử lý chất độc hóa học CS, Bộ đội Hóa học Quân khu 7 tranh thủ giúp dân sửa nhà, để lại tình cảm sâu nặng trong lòng Nhân dân Cát Tiên 3, Lâm Đồng.