Lý do cung nữ rất sợ phải hầu hạ hoàng đế vào ban đêm
Tâm Anh (TH)
Nhiều người ngỡ, các cung nữ ở Trung Quốc thời phong kiến sẽ tranh nhau để hầu hạ hoàng đế vào ban đêm để có thể "đổi đời". Thế nhưng, thực tế thì cung nữ rất sợ làm điều này vì một số lý do.
Trong nhiều bộ phim cổ trang Trung Quốc, một số cung nữ "đổi đời" trở thành phi tần nhờ được hoàng đế sủng hạnh. Họ "lọt vào mắt xanh" của nhà vua nhờ hầu hạ nhà vua, nhất là vào ban đêm.
Vì vậy, nhiều người cứ ngỡ cung nữ sẽ tranh nhau để có được cơ hội hầu hạ hoàng đế vào ban đêm. Thế nhưng, điều này hoàn toàn không chính xác.
Trên thực tế, rất ít cung nữ "một bước lên mây" trở thành phi tần, tận hưởng cuộc sống xa hoa sau khi được hoàng đế thị tẩm. Thế nhưng, nhiều cung nữ rất sợ phải hầu hạ nhà vua vào ban đêm vì 2 lý do chính.
Đầu tiên là việc cung nữ sẽ phải túc trực hầu hạ hoàng đế cả đêm. Họ sẽ đứng ở bên ngoài khi hoàng thượng ngủ. Do làm việc cả ngày mệt nhọc cộng thêm việc phải luôn sẵn sàng phục vụ để khi nhà vua gọi thì phải nhanh chóng có mặt.
Theo đó, cung nữ phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo để kịp thời phản ứng, hầu hạ hoàng đế một cách tốt nhất. Nếu làm việc chậm chạp, khiến chủ nhân tức giận thì cung nữ đó sẽ có thể bị hoàng đế trừng phạt, nặng nhất có thể là mất mạng.
Trong trường hợp cung nữ được nhà vua "để mắt" tới trong lúc làm việc vào ban đêm thì họ có thể được thị tẩm. Thế nhưng, sau khi được nhà vua sủng hạnh, không phải cung nữ nào cũng có thể "đổi đời".
Bởi lẽ, mọi việc đều phụ thuộc vào một lời nói của hoàng đế. Sau khi thị tẩm, thái giám sẽ hỏi hoàng đế là "giữ" hay "không giữ" (tức có để cho cung nữ đó có cơ hội mang thai hay không). Nếu nhà vua nói là giữ thì sẽ có cơ hội thăng tiến trong hậu cung, được sủng hạnh và trở thành phi tần.
Trái lại, nếu hoàng đế trả lời là không giữ thì thái giám sẽ đưa cung nữ mới thị tẩm xong ra bên ngoài và cho uống thuốc tránh thai. Nhà vua sẽ không tìm đến cung nữ đó nữa.
Khi ấy, cung nữ sẽ bị các phi tần hành hạ, chà đạp vì dám tranh sủng với họ. Đồng thời, các cung nữ khác cũng đối xử lạnh nhạt, thậm chí bắt nạt, cô lập người từng được hoàng đế sủng hạnh.
Vậy nên, để bảo toàn tính mạng và có cuộc sống bình yên trong cung cấm, cung nữ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và phải cố gắng hết sức để phục vụ chủ nhân một cách tốt nhất, khiến họ hài lòng mà không bị trách phạt. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa).
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
Tesla đã bắt đầu mở cọc đặt trước cho Tesla Roadster tại thị trường Đông Nam Á. Tại Thái Lan xe được phân phối với ba phiên bản Performance, Thrust và Rocket.
Chỉ được sản xuất giới hạn 750 chiếc với một số lượng rất ít về Việt Nam, Triumph Speed Twin 1200 TFC có mức giá chính hãng trong khoảng hơn 800 triệu đồng.
Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, bắt đầu từ ngày 24–25/10.
Thông tin đăng kiểm của BYD Sealion 8 thế hệ mới (hay có tên gọi là Tang EV) đã bị rò rỉ tại Trung Quốc. Cùng lúc, hãng đã hé lộ thông tin chi tiết nội thất xe.
Nghiên cứu mới của Đại học Vienna cho rằng, một cuộc tái sắp xếp DNA từ hàng trăm triệu năm trước có thể đã tạo ra những kết nối gene mới, góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh phức tạp của bạch tuộc.