Lưới phòng không "sụp đổ", Israel tìm cách mua lá chắn tên lửa Mỹ
Thiên Đăng
Chuẩn bị cho cuộc xung đột với Iran có thể tiếp diễn trong tương lai, Israel đang tìm cách gấp rút mua hệ thống chống tên lửa AEGIS Ashore từ Mỹ.
Sau khi kết thúc các cuộc giao tranh giữa Iran và Israel trong lệnh ngừng bắn vào ngày 24/6, sau khi Israel bắt đầu các cuộc giao tranh, bằng cách tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu của Iran, nhiều câu hỏi quan trọng đã được đặt ra về cách cả hai quốc gia Trung Đông này sẽ tăng cường phòng thủ để chuẩn bị cho khả năng xảy ra các giai đoạn xung đột mở ra trong tương lai. Ảnh: @CNN.Thực ra, Lực lượng Phòng vệ Israel đã chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ có thể xảy ra giao tranh toàn diện với Iran trong nhiều thập kỷ, với các khoản đầu tư vào máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 được tùy chỉnh mạnh mẽ, cùng kho vũ khí lớn gồm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ trên không nội địa, và gần đây hơn là việc mua sắm máy bay chiến đấu hạng nặng F-15EX tối ưu cho các hoạt động tầm xa, nhằm chống lại Lực lượng Vũ trang Iran. Ảnh: @Naval News.
Tuy nhiên, một thách thức hàng đầu khi tham gia vào các cuộc giao tranh mở với Iran vẫn là khả năng tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran, một lực lượng vốn từ lâu đã mong đợi và liên tục tìm cách có thể tàn phá vào các mục tiêu trên khắp Israel. Ảnh: @Breaking Defense.Chưa đầy một tuần sau khi chiến sự Israel - Iran bùng nổ hồi tháng 6, các nguồn tin phương Tây bao gồm các quan chức Mỹ đã nhanh chóng chú ý đến tình trạng thiếu hụt ngày càng tăng hệ thống tên lửa chống đạn đạo Arrow, và cả hệ thống David's Sling và Barak 8. Ảnh: @ Missile Threat - CSIS.Những lo ngại này trở nên tồi tệ hơn khi Iran trong giai đoạn cuối của cuộc xung đột bắt đầu phóng các tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn, gây ra những thách thức mới đáng kể, và phía Israel tất nhiên cần nhiều tên lửa đánh chặn hơn gấp nhiều lần để vô hiệu hóa. Ảnh: @ The Times of Israel.Tình trạng thiếu hụt hệ thống tên lửa đánh chặn của Israel đã trở nên trầm trọng hơn do nước này phụ thuộc vào các hệ thống phòng không nội địa, vốn vẫn là duy nhất đối với quốc gia này, mà không thể được các đối tác chiến lược ở nước ngoài bổ sung, viện trợ khẩn cấp trong thời điểm căng thẳng cao độ diễn ra. Ảnh: @ The Times of Israel.Điều này trái ngược với các hệ thống chống tên lửa của Mỹ như Patriot, THAAD và AEGIS của Lực lượng vũ trang Mỹ hoặc các khách hàng khác đều được bổ sung nhanh chóng. Ảnh: @Breaking Defense.
Do đó, hệ thống THAAD của Quân đội Mỹ và hệ thống AEGIS trên tàu khu trục của Hải quân Mỹ được triển khai để góp phần đánh chung cùng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, và hệ thống Patriot được sử dụng để phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran vào Căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, chúng đều được bổ sung vào kho vũ khí của lực lượng Quân đội Mỹ từ nguồn cung cấp toàn cầu, và từ các dây chuyền sản xuất lớn hơn nhiều, nhưng tình trạng bổ sung riêng vào kho tên lửa của Quân Đội Israel vẫn còn nhiều thách thức hơn. Ảnh: @ Missile Threat - CSIS.Những khó khăn của Israel trong việc dự trữ tên lửa chống đạn đạo và bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt có thể trở nên trầm trọng hơn, do các cuộc tấn công của Iran trong tương lai nếu nhắm vào các cơ sở góp phần sản xuất các tên lửa nội địa này. Ảnh: @ The Times of Israel.Trước mức độ phụ thuộc của Iran vào tên lửa đạn đạo để phòng thủ, cách tiếp cận của Israel là dựa gần như hoàn toàn vào các hệ thống nội địa ngày càng đặt ra dấu chấm hỏi lớn, cùng với những lập luận mạnh mẽ xuất hiện cho rằng, việc Israel mua sắm các hệ thống sử dụng tên lửa đánh chặn từ Mỹ sẽ mang lại lợi thế lớn hơn rất nhiều. Ảnh: @ Army Recognition.Mặc dù hệ thống Patriot đã nhiều lần chứng minh những thiếu sót nghiêm trọng trong quá khứ, trong khi hệ thống THAAD có những hạn chế về tính linh hoạt và chỉ được Quân đội Mỹ triển khai với số lượng rất hạn chế, thì hệ thống phòng thủ chống tên lửa AEGIS lại là một giải pháp thay thế hấp dẫn hơn nhiều. Ảnh: @ Army Recognition.Trong khi ý định của Israel muốn thể hiện mình là quốc gia đi đầu trong công nghệ phòng thủ tên lửa, nhằm xuất khẩu các hệ thống nội địa của mình cho nhiều khách hàng hơn có thể khiến việc mua sắm từ nước ngoài trở nên bất lợi, thì lợi ích về mặt an ninh của quốc gia này khi mua hệ thống của Mỹ lại có tiềm năng rất lớn. Ảnh: @Breaking Defense.
Hệ thống phòng thủ chống tên lửa AEGIS hiện được tích hợp trên hơn 110 tàu khu trục và tàu tuần dương trên toàn thế giới, bao gồm 74 tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, 2 tàu khu trục lớp Zumwalt và 9 tàu tuần dương lớp Ticonderoga, cũng như một số tàu khu trục Nhật Bản và Hàn Quốc cũng trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo này. Con số này lớn hơn nhiều so với chỉ 7 hệ thống THAAD trong Quân đội Mỹ và một hệ thống đang hoạt động ở nước ngoài. Ảnh: @ Missile Threat - CSIS.Và Hệ thống phòng thủ chống tên lửa AEGIS tích hợp tên lửa chống đạn đạo SM-3 và SM-6 mới, được coi là một trong những hệ thống có khả năng nhất trên thế giới, đã cho ra kết quả ấn tượng hơn nhiều trong quá trình thử nghiệm so với hệ thống Patriot và THAAD. Ảnh: @ Army Recognition.Một biến thể trên bộ của hệ thống này, có tên gọi là AEGIS Ashore, được phát triển với radar AN/SPY-1 và Hệ thống phóng thẳng đứng Mark 41 cho phép các quốc gia không có hạm đội tàu khu trục triển khai dễ dàng để phòng thủ tên lửa. Ảnh: @ Army Recognition.
Hệ thống phòng thủ chống tên lửa AEGIS Ashore phiên bản trên bộ có thể là lựa chọn tối ưu cho Israel do diện tích lãnh thổ nhỏ và khả năng triển khai sức mạnh trên biển không cao. Bằng cách mua AEGIS Ashore, Israel sẽ có thể nhanh chóng bổ sung kho vũ khí tên lửa chống đạn đạo từ Mỹ và có khả năng từ Đông Bắc Á, cung cấp nguồn cung cấp tên lửa mạnh mẽ hơn nhiều để phòng ngừa sự phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống do nước này tự phát triển. Ảnh: @Breaking Defense.Đồng thời, việc mua AEGIS Ashore có thể cho phép Lực lượng Phòng vệ Israel hưởng lợi từ các công nghệ phòng thủ tên lửa mới của Mỹ nhanh hơn và liền mạch hơn, và không gặp khó khăn trong việc đàm phán các thỏa thuận chuyển giao công nghệ. Điều này có thể đặc biệt quan trọng khi xét đến những hạn chế nghiêm trọng ở các hệ thống hiện có của Israel đã lộ rõ gần đây, khi chống lại các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran. Ảnh: @ Missile Threat - CSIS.
Thương hiệu Jeep của Mỹ mới đẫy chính thức ra mắt biến thể của mẫu xe SUV Cherokee Trailhawk 2027 với thiết kế tập trung vào khả năng vận hành địa hình.
Sau hơn một thập kỷ trải qua hàng loạt đợt độ chế từ Anh sang Mỹ, chiếc Land Rover Defender 1993 đã lột xác thành cỗ máy 6 bánh mạnh mẽ chinh phục mọi địa hình.
35 chiếc Hyundai County đã được bàn giao cho Bộ Quốc phòng làm xe chuyên dụng phục vụ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.
Đợt triệu hồi do lỗi hệ thống lái của Volkswagen sẽ được thực hiện với nhiều mẫu xe với số lượng tới tới gần 2,9 triệu, lớn hơn so với đợt trước đây tại Mỹ.
Chỉ có 50 chiếc Brabus 900 Rocket Cabrio độ từ Mercedes-AMG G63, sức mạnh đến từ cỗ máy V8 tăng áp kép đã được độ lại toàn diện với công suất tới 900 mã lực.
Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá sâu tại đại lý, bản tiêu chuẩn chỉ còn 638 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trong cả phân khúc SUV hạng C và cả nhóm SUV hạng B.
Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 10/2026 với các ưu đãi về lệ phí trước bạ, bảo hiểm và lãi suất dành cho khách hàng mua BR-V và HR-V.
Kia Sorento 2027 tiếp tục duy trì cấu hình SUV 3 hàng ghế với giá khởi điểm dưới 33.000 USD tại Mỹ và không thay đổi đáng kể so với phiên bản hiện hành.
Honda Elevate, mẫu SUV dành cho thị trường Ấn Độ xuất khẩu sang Nhật Bản dưới tên gọi WR-V sắp có bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng 3 năm từ khi ra mắt.