Thời sự

Luật An ninh mạng 2025 bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng

Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025, bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế như trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức.

Sáng 10/12, với sự tán thành của 434/443 đại biểu có mặt tại nghị trường, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng.

Trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật.

202512100912029265-z7310866797307-97c6149d1281c829d529f4a7385fbab7.jpg

Theo báo cáo, Dự thảo Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 trên nguyên tắc không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, không tạo ra chính sách mới.

Điều này bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, bỏ sót địa bàn.

Dự thảo luật phân định rõ thẩm quyền theo hướng một việc chỉ quy định trong luật này những nội dung đúng thẩm quyền của Quốc hội, không quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, cấp bộ và cơ quan khác. Những vấn đề mới thực tiễn biến động thường xuyên thì chỉ quy định khung mang tính nguyên tắc và giao cho Chính phủ quy định.

Về hội nhập quốc tế, tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát nội dung luật hóa quy định của Công ước Hà Nội phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng. Theo đó, đã rà soát, bổ sung quy định về hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ các biện pháp bảo vệ an ninh mạng trong dự thảo luật.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, hiện nay bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

"Hiện nay không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng", ông Quang nói.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ở nước ta, bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, toàn dân.

Không một bộ, ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng mà cần phải có sự tham gia phối hợp, cộng tác, trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân dưới sự chủ trì, điều phối của một đầu mối thống nhất.

Do đó, dự thảo luật đã quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh mạng và thống nhất đầu mối thực hiện nhiệm vụ chủ trì, điều phối chung để tổ chức thực hiện bảo đảm an ninh mạng.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã rà soát để đảm bảo tính thống nhất giữa Luật An ninh mạng với các luật khác được thông qua tại kỳ họp thứ 10 để đảm bảo tính thống nhất.

Đáng chú ý, dự thảo luật đã bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng, bao gồm trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức.

Cơ quan soạn thảo cũng đã giải trình làm rõ cơ sở cho việc nâng tỷ lệ tối thiểu kinh phí đảm bảo an ninh mạng từ 10% lên 15% và quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước tại 11 điều trong dự thảo, qua đó tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

back to top