Khoa học & Công nghệ

Lốp không cần hơi: Cứng chắc như titan, đàn hồi như cao su

Với lốp không hơi, việc thủng lốp sẽ trở thành dĩ vãng đối với những tài xế. Thậm chí, loại lốp còn bền hơn nhiều so với lốp cao su truyền thống. Đây là một sản phẩm mới đang được nghiên cứu và thử nghiệm tại Anh.

Đây là loại lốp được Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA phát triển) ban đầu và hiện được Công ty Lốp xe SMART của Anh thương mại hóa để sử dụng trên mặt đất.

Loại lốp này không cần bơm hơi, bền hơn nhiều so với lốp cao su truyền thống và không bao giờ bị xẹp. Lốp xe có thiết kế lưới lò xo làm bằng một vật liệu công nghệ độc đáo vừa cứng chắc như titan, vừa đàn hồi như cao su.

Bộ phận cao su duy nhất sử dụng trên lốp SMART là gai lốp, có thể dễ dàng thay thế mà không cần phải vứt bỏ cả lốp như hiện nay, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm lốp xe trên thế giới.

Theo ông Earl Cole, đồng sáng lập SMART, nếu lốp xe va đập với một tảng đá hay bất kỳ thứ gì trên đường, lốp sẽ tự dàn trải các lực xung một cách đồng đều. Điều này không giống với những loại lốp cao su thông thường, và cũng là một cải tiến lớn đối với phiên bản nguyên mẫu của NASA.

Cũng theo công ty, các loại xe hiện nay đang ngày càng nặng hơn, khiến lốp cao su thông thường nhanh mòn hơn. Điều này vừa gây nguy hiểm cho tài xế, vừa gây tốn kém khi phải thay lốp thường xuyên, đồng thời thải cao su ra môi trường. Hiện có khoảng 2 tỷ lốp xe cao su được sản xuất mỗi năm trên toàn cầu, và những vấn đề trên sẽ được giải quyết với lốp không hơi.

SMART dự kiến sẽ được thương mại hoá vào đầu năm 2024, với sản phẩm đầu tiên là lốp xe đạp, trước khi được đưa sang các phương tiện khác như ô tô, xe máy.

back to top