Loài thú có vòi kỳ dị sống trên đỉnh núi cao hơn 4.000 mét
T.B (tổng hợp)
Khám phá loài heo vòi núi độc đáo thích nghi với môi trường lạnh giá, có vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng Andes.
Là loài heo vòi sống ở độ cao lớn nhất. Heo vòi núi (Tapirus pinchaque) sinh sống ở dãy Andes, ở độ cao có thể lên tới hơn 4.000 mét. Đây là loài heo vòi duy nhất thích nghi với môi trường núi cao lạnh giá. Ảnh: wildnet.org. Bộ lông dày giúp giữ ấm cơ thể. Khác với các loài heo vòi ở vùng nhiệt đới, heo vòi núi có lớp lông dày và dài hơn, giúp chúng chống chọi với nhiệt độ thấp và khí hậu ẩm lạnh ở vùng núi cao. Ảnh: animals.sandiegozoo.org.
Có chiếc “vòi” linh hoạt đặc trưng. Giống các loài heo vòi khác, chúng có phần mũi kéo dài giống vòi nhỏ, rất linh hoạt. Cấu trúc này giúp chúng hái lá, quả và chồi non – nguồn thức ăn chính trong môi trường rừng núi. Ảnh:tapirday.org. Là loài ăn cỏ đóng vai trò phát tán hạt giống. Heo vòi núi ăn nhiều loại thực vật khác nhau và góp phần phát tán hạt qua phân. Nhờ đó, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và tái sinh rừng ở vùng Andes. Ảnh: wikimedia.org.
Sống đơn độc và khá kín đáo. Loài này thường sống đơn lẻ và hoạt động chủ yếu vào ban đêm hoặc lúc bình minh, hoàng hôn. Tập tính kín đáo khiến chúng rất khó quan sát trong tự nhiên. Ảnh: media.lex.dk. Là một trong những loài thú lớn bị đe dọa. Heo vòi núi hiện được xếp vào nhóm nguy cấp do mất môi trường sống và săn bắt. Số lượng của chúng trong tự nhiên đang giảm mạnh, khiến việc bảo tồn trở nên cấp thiết. Ảnh: wikimedia.org. Phân bố hạn chế ở một số quốc gia Nam Mỹ. Chúng chỉ được tìm thấy ở một số khu vực của Colombia, Ecuador và miền Bắc Peru. Phạm vi phân bố hẹp khiến loài này càng dễ bị tổn thương trước các thay đổi môi trường. Ảnh: wikimedia.org.
Có quan hệ họ hàng xa với ngựa và tê giác. Dù có ngoại hình giống lợn, heo vòi thực chất thuộc bộ Perissodactyla – cùng nhóm với ngựa và tê giác. Điều này cho thấy mối quan hệ tiến hóa thú vị giữa các loài động vật có móng guốc lẻ. Ảnh: roboflow.com.. Xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi