Loài chim quý hiếm ở Việt Nam tưởng tuyệt chủng bỗng tái xuất thần kỳ
Tâm Anh (TH)
Một đàn cò nhạn gồm khoảng 300 - 400 cá thể vừa được ghi nhận xuất hiện và kiếm ăn tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình). Cò nhạn được xếp vào danh mục loài nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam.
Vào ngày 17/4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết đàn cò nhạn quý hiếm gồm khoảng 300 - 400 cá thể bất ngờ xuất hiện tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch) và các khu vực lân cận như đồng lúa, cánh rừng ven sông thuộc vùng đệm vườn quốc gia. Ảnh: Người Lao động.
Đàn cò nhạn hàng trăm con tỏa ra khắp nơi để kiếm ăn vào ban ngày. Đến đêm, chúng bay trở về đậu kín các cánh rừng quanh thị trấn Phong Nha. Những cá thể cò nhạn quý hiếm này bay theo từng đàn, sải cánh rộng, lượn vòng trên những thửa ruộng hoặc đậu trên tán cây cao. Ảnh: Người Lao động.
Cò nhạn có tên khoa học là Anastomus oscitans. Còn gọi là cò ốc, cò nhạn thuộc họ Hạc. Ảnh: Người Lao động.
Môi trường sống tự nhiên của cò nhạn thường là các vùng đất ngập nước, ruộng lúa, đầm lầy - những nơi thuận lợi cho việc kiếm ăn. Ảnh: birdwatchingvietnam.
Là loài chim nước lớn, cò nhạn có chiều cao trung bình khoảng 80 - 90 cm. Chúng có thân hình thanh thoát với bộ lông trắng đặc trưng. Cánh đen ánh lục hoặc tím tía, mỏ xám đặc biệt có khe hở giữa hai hàm - thích nghi tốt với việc bắt và ăn các loại ốc. Ảnh: wikimedia.
Thức ăn chính của cò nhạn là các loài động vật thủy sinh như ốc, cua đồng, ếch nhái, và cả những côn trùng lớn. Ảnh: Người Lao động.
Cò nhạn được xếp vào danh mục loài nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam. Loài này có nguy cơ tuyệt chủng rất cao do môi trường sống ngày càng bị thu hẹp, ô nhiễm và ảnh hưởng từ các hoạt động săn bắt trái phép. Ảnh: TTXVN.
Hiện nay vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng khác. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN.
Trong thời gian qua, sự xuất hiện của các đàn cò nhạn quý hiếm hàng trăm con tại Quảng Bình, Huế... là tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn động vật hoang dã cũng như cho thấy môi trường sinh thái tại nước ta ngày càng an toàn cho các loài chim di cư. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN.
Mời độc giả xem video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.
Hệ thống Thundart (sấm sét) do liên danh MBDA và Safran đã được lựa chọn để Pháp thay thế hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS vốn quá phụ thuộc vào Mỹ.
Jaecoo J6 từng trưng bày tại Việt Nam sắp được bán ở Đông Nam Á, cụ thể tại Thái Lan. Xe được kỳ vọng có giá bán dưới 1 triệu baht (khoảng 799 triệu đồng).
NCM-LCM MK2 của MBDA đang ở vị trí thuận lợi để đáp ứng nhu cầu tấn công chính xác tầm xa của châu Âu trong bối cảnh tên lửa Tomahawk dần bị loại khỏi tầm ngắm.