Liệu 17 hệ thống Patriot mới có đủ giúp Ukraine đối phó Nga?
Lê Quang
Tổng thống Donald Trump “quay xe” ngoạn mục, Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí cho Kiev, Ukraine chuẩn bị tiếp nhận 17 tổ hợp phòng không Patriot.
Mới đây trong một động thái đảo chiều từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ chủ động cung cấp 17 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, báo hiệu động thái mạnh mẽ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia này, khi đang trong tình trạng cạn kiệt kho vũ khí dự trữ. Sau cuộc gặp giữa Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump tiết lộ rằng, "một quốc gia sở hữu tới 17 tổ hợp phòng không Patriot" sẽ chuyển giao toàn bộ hoặc phần lớn số hệ thống này cho Ukraine trong thời gian sắp tới. Dù không nêu rõ tên quốc gia, ông Trump khẳng định các tổ hợp này “không còn cần thiết” với quốc gia đó và “có thể được chuyển rất nhanh chóng”.
Thông báo của ông Trump đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc quốc gia này sở hữu 17 hệ thống Patriot. Mỹ hiện tại là quốc gia vận hành hệ thống MIM-104 Patriot lớn nhất, hiện đang duy trì kho dự trữ từ 50 đến 90 tổ hợp, theo ước tính của trang Defense News và Business Insider. Bên cạnh đó, Đức - một quốc gia chủ chốt khác hiện đang sở hữu khoảng 12 khẩu đội Patriot và đã gửi ba khẩu đội đến Ukraine, theo tờ Kyiv Post và Deutsche Welle. Ngoài ra, Nhật Bản - quốc gia đang nắm giữ 24 khẩu đội, cũng nổi bật là một quốc gia sở hữu đáng kể, dựa trên các cuộc thảo luận trên các diễn đàn quốc phòng như Reddit. Ngoài ra, ông Trump nhấn mạnh rằng, Liên minh Châu Âu sẽ tài trợ toàn bộ chi phí chuyển giao các hệ thống Patriot này, trong khi Mỹ không đóng góp bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào. Ông lưu ý rằng EU đã cam kết chi trả 5% tổng chi phí, mặc dù chi tiết cụ thể về thỏa thuận tài chính vẫn chưa được tiết lộ.
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh thêm về tính cấp bách của tình hình xung đột đang diễn ra, nêu bật hoàn cảnh khó khăn của người dân Ukraine, bất chấp mối đe dọa liên tục từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Hiện tại, sự mơ hồ xung quanh việc quốc gia nào sở hữu 17 hệ thống Patriot càng làm tình hình thêm phức tạp. Mặc dù Mỹ, Đức và Nhật Bản là những ứng cử viên hàng đầu dựa trên số lượng tên lửa dự trữ, nhưng không có dữ liệu công khai nào xác nhận sự trùng khớp chính xác. MIM-104 Patriot là một hệ thống tên lửa đất đối không tinh vi được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay tiên tiến. Thành phần cốt lõi của Patriot bao gồm một radar (AN/MPQ-53 hoặc 65) có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc trên phạm vi rộng, một trạm chỉ huy và các bệ phóng di động có khả năng triển khai tới tám tên lửa mỗi bệ. Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ có hai phiên bản tên lửa chính được sử dụng rộng rãi: PAC-2 và PAC-3. Mỗi phiên bản có những điểm khác biệt rõ rệt về thiết kế, chức năng và mục tiêu tác chiến. Trong đó phiên bản Patriot PAC-3 được tối ưu hóa cho mục đích phòng thủ tên lửa đạn đạo thông qua công nghệ bắn trúng đích, đạt độ chính xác cao hơn trước các mối đe dọa tốc độ cao.
Hơn thế nữa, với tầm bắn khoảng 160 km và khả năng tấn công mục tiêu ở độ cao lên đến 24 km, hiện Patriot đang là nền tảng phòng không của 18 quốc gia. Bên cạnh đó, thiết kế mô-đun cho phép hệ thống nâng cấp, đảm bảo khả năng thích ứng với các mối đe dọa đang phát triển, mặc dù chi phí cao và hậu cần phức tạp đòi hỏi chuyên môn vận hành đáng kể. Ưu thế công nghệ của Patriot nằm ở khả năng chống lại các mối đe dọa trên không đa dạng, từ UAV bay thấp đến tên lửa siêu thanh, thông qua phương pháp tiếp cận tập trung vào mạng lưới, kết nối nhiều khẩu đội để phòng thủ phối hợp. Radar của hệ thống có thể theo dõi đồng thời tới 100 mục tiêu, trong khi tên lửa sử dụng radar chủ động để dẫn đường giai đoạn cuối.
Đối với Ukraine, MIM-104 Patriot là một vũ khí quan trọng trong việc chống lại các cuộc không kích liên tục của Nga, đặc biệt là nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao như thành phố và cơ sở hạ tầng. MIM-104 Patriot đem lại cho Ukraine khả năng đánh chặn các mối đe dọa ở tầm xa và tạo ra một lá chắn phòng thủ vượt trội so với các hệ thống cũ như S-300.
VinFast sẽ ra mắt mẫu MPV điện Limo Green tại thị trường Ấn Độ vào khoảng tháng 2/2026. Đây sẽ là mẫu xe thứ ba của VinFast tại quốc gia này, sau VF6 và VF7.
Mẫu naked-bike Ducati Streetfighter V4 S đã chính thức “cập bến” Việt Nam. Xe được Trâm Anh Motorsport phân phối và được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan.
Subaru vừa công bố mẫu xe điện hoàn toàn mới Trailseeker 2026 với mức giá khởi điểm từ 39.995 USD (khoảng 1,04 tỷ đồng), đắt hơn so với "đàn anh" Outback mới.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.