Ngày 23/5 tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đoàn công tác hai tỉnh Savannakhet và Khammouane của Lào; cùng đông đảo đồng bào, đồng chí.
Trước khi diễn ra Lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn lên dâng hoa, dâng hương, kính viếng, bày tỏ lòng tri ân trước anh linh các liệt sĩ.
Sau đó, các đoàn Trung ương, tỉnh Quảng Trị và phía bạn Lào lên dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Đọc diễn văn tại Lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Đảng, Nhà nước và Nhân dân vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.
Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đối với người có công với cách mạng và hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong thời gian qua, 2 đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 của tỉnh vượt qua mọi khó khăn để tìm kiếm, cất bốc và đưa các Anh hùng liệt sĩ về an nghỉ nơi quê nhà.
Ngay sau lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng di chuyển hài cốt liệt sĩ số 1. Tiếp sau đó, các đại biểu lần lượt di chuyển 27 hài cốt liệt sĩ ra khu vực an táng.
Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các sở, ban ngành, đoàn thể và các cơ quan đơn vị lên rải hoa và bỏ nắm đất xuống các phần mộ để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.
Sau lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.