Lập kỷ lục ở trong nhà dưới nước lâu nhất thế giới
An An (Theo BP)/TT&CS
Rüdiger Koch đã lập kỷ lục thế giới mới về thời gian ở trong một căn phòng dưới nước lâu nhất.
Theo Bored Panda, Rüdiger Koch, một kỹ sư hàng không vũ trụ, đã dành 101 ngày dưới biển Caribe ngoài khơi vịnh Linton, Panama, phá vỡ kỷ lục trước đó là 100 ngày do Tiến sĩ Joseph Dituri lập. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Cụ thể, Rüdiger Koch đã ở trong ngôi nhà SeaPod - dòng nhà ở hoàn toàn dưới nước do công ty Ocean Builders của ông thiết kế - suốt 14 tuần.
Trò chuyện với Bored Panda từ trong ngôi nhà nổi, Koch đã cùng người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Grant Romundt tiết lộ những thách thức khi phải ở dưới nước hơn ba tháng và việc đó sẽ giúp ích như thế nào cho mục tiêu bất ngờ: Du hành vũ trụ.
Tất nhiên, mục đích trước mắt của nỗ lực lập kỷ lục này là để chứng minh tính khả thi của SeaPod.
Mô hình SeaPod này được thiết kế phù hợp với đại dương và có khả năng đối phó những con sóng lớn.
Ngôi nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, có bếp, phòng khách, phòng tắm và phòng ngủ, ban công. Các thiết bị như tủ lạnh lớn đến giường có kiểm soát nhiệt độ chạy bằng năng lượng mặt trời.
SeaPods hấp dẫn nhiều đối tượng khách hàng, từ những người muốn thoát khỏi sự quản lý của chính phủ cho đến các nghệ sĩ và nhạc sĩ đang tìm kiếm một môi trường truyền cảm hứng.
Với mô hình SeaPod, Rüdiger Koch đã tiến gần hơn một bước đến việc tạo ra các thành phố nổi, mà ông khẳng định sẽ còn quan trọng hơn trong tương lai do mực nước biển dâng cao.
Tuy nhiên, ngay cả những thành phố nổi cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của Koch. Đối với ông, SeaPod chỉ là bước đệm cho du hành vũ trụ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Choáng với loạt bí ẩn "không tin nổi" dưới đáy đại dương
Ukraine liên tiếp tấn công các cơ sở sản xuất và bệ phóng tên lửa Nga nhằm suy giảm năng lực tấn công và ngăn các cuộc tập kích trước khi tên lửa được phóng đi.
Xe 3 bánh điện có thể được thí điểm tại đô thị lớn, phục vụ thu gom rác, logistics, bưu chính, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, giảm phát thải và tăng hiệu quả.
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.